Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo nạp card điện thoại qua gatecard.net

Chủ đề thuộc danh mục 'Facebook, Youtube - Và mạng xã hội khác' được đăng bởi thaotrinh0908, 26/9/13.

Lượt xem: 3,713

  1. thaotrinh0908 Thành viên cấp 2

    Không biết mọi người biết chưa những vẫn muốn cảnh báo, hi vọng là hông có thừa :D

    Hôm nay bạn mình không đăng nhập vào facebook được nữa, sau một hồi trầy trật lấy lại được tài khoản thì mới biết nguyên do:
    Gần đây cô ấy nhận được một tin nhắn kiểu "FPT tặng 200% giá trị thẻ nạp điện thoại ở web GateCard,Net kìa" (có lẽ do spam quá nên FB không cho gửi trực tiếp link mà phải thay thế bằng dấu phẩy):
    [​IMG]

    Vì tò mò nên cô ấy vào trang đó thử:
    [​IMG]

    Vào http://gatecard.net/ thì hiển thị ra khung bắt buộc đăng nhập bằng tài khoản Facebook. Cho dù chúng ta có nhâp đúng hay nhập sai thì nó vẫn coi như đã đăng nhập được, và tiếp tục hiện lên khung yêu cầu gõ mã số thẻ cào.
    [​IMG]

    Không rõ sau khi nạp thẻ như thế nào (chắc là bị nuốt tiền luôn), nhưng chắc chắn sau đó họ sẽ lưu lại thông tin đăng nhập facebook của bạn, tiếp theo gửi nhiều tin nhắn đến bạn bè trong friendlist để tiếp tục lừa gạt (trò chuyện cực kì "tỉnh" với họ), và thậm chí, có thể họ đổi luôn pass facebook của bạn (như trường hơp bạn mình).

    Đây là một thủ đoạn lợi dụng tâm lý chung của người dùng facebook và lợi dụng uy tín của FPT, hi vọng không ai bị lừa đảo nữa :)

    (Viết cảnh báo vậy thôi, có gì sai sót các bạn thông cảm :D)

    ...
    Trang Hoàng, Nguyễn Tất ThắngHồng Sơn thích bài viết này.
  2. lykbee

    lykbee Thành viên cấp 1

    Không ham hố cứ 50% của +199 cho lành
  3. Tiny Love

    Tiny Love Thành viên cấp 2

    Chết cái tội ham hố
  4. SITUVN

    SITUVN Thành viên cấp 2

    Tinh ý tí thì sẽ biết thôi.
    Nạp thẻ trong nước thì liên quan đến Facebook, vả lại Facebook cũng có là công ty viễn thông đâu.

    Chỉ có 2 trang họat động là http://gatecard.net/http://gatecard.net/napthe.php tất cả các liên kết khác nhấn vào sẽ là 404.

    Ôm nguyên trang của https://pay.gate.vn vào.

    Thời nay chẳng ai tốt đến nỗi cả ngày rao cái nào mà vừa tốt - rẻ hay miễn phí cả. Càng như thế thì càng nên nghĩ là nó là lừa đảo thì tốt hơn.
  5. thaotrinh0908

    thaotrinh0908 Thành viên cấp 2

    Thậm chí họ có khi còn khóa wall của nạn nhân, hay là khi bị phát hiện sẽ khóa luôn facebook đó.
    :|
  6. thaotrinh0908

    thaotrinh0908 Thành viên cấp 2

    SITUVN Nhiều khi họ cũng vô thử rồi nhẹ dạ đăng nhập thôi.
    Đâu phải ai cũng quan tâm nhiều thứ để kiểm tra đâu ^_^

Ủng hộ diễn đàn