Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

Facebook có thể gây ra bệnh tâm thần

Chủ đề thuộc danh mục 'Chuyện trò linh tinh' được đăng bởi Tâm Hà, 9/5/13.

Lượt xem: 2,973

  1. Tâm Hà Thành viên cấp 5

    Theo CNET, các nhà nghiên cứu tại Đại học Tel Aviv, Israel vừa công bố rằng các mạng xã hội có thể gây ảnh hưởng cực kì tồi tệ lên sức khỏe tâm thần của người dùng.
    [​IMG]

    Theo Cnet, đôi khi, chúng ta, những người bình thường, bắt gặp một cụm từ y khoa nào đó và bắt đầu sử dụng chúng một cách bừa bãi.
    Ví dụ, bạn có thể dành buổi tối thứ Bảy ngồi nghe nhạc trong nhà, và post lên Facebook rằng "Ôi hôm nay ngồi nhà tự kỉ".
    Hoặc bạn cũng có thể mô tả về một người bạn rằng "Nó bị hoang tưởng" khi người bạn này dành ra hàng tiếng đồng hồ để mô tả về những "phẩm chất" của bản thân.
    Tuy vậy, trong môi trường y khoa, những từ ngữ này đều có một định nghĩa rất chính xác.
    Điều đó có thể làm cho bạn thấy lo lắng, vì những nghiên cứu mới đây đến từ Israel đã cho thấy Facebook và các mạng xã hội khác có thể biến những người có thể bị tổn thương về tâm lý (tức là tất cả mọi người) trở thành "tự kỷ" và "hoang tưởng" theo đúng định nghĩa của khoa học.
    Bác sĩ Uri Nitzan thuộc Khoa Y học, Đại học Tel Aviv và Bệnh viện tâm thần Shalvata đã cùng với các đồng nghiệp nghiên cứu mối quan hệ giữa các bệnh nhân và các mối liên lạc trên mạng của họ. Ông đặt ra câu hỏi, liệu các bệnh lý về thần kinh có liên hệ gì với các hoạt động trên Facebook và trên các phòng chat hay không.
    Các nhà khoa học này đã phát hiện ra rằng hiện tượng "cô đơn hoặc bị tổn thương do mất hoặc phải rời xa người thân" càng trở nên trầm trọng hơn khi các bệnh nhân cố gắng "kết nối" trên các mạng xã hội.
    Bác sĩ Nitzan cho biết: "Trong mỗi trường hợp, chúng tôi đều tìm thấy liên hệ giữa sự phát triển qua nhiều giai đoạn và bùng phát của các hiện tượng tâm thần (như hoang tưởng, lo lắng thái quá, tự kỉ) và việc sử dụng các công nghệ liên lạc quá nhiều." (Các bệnh nhân trong nghiên cứu này đều được mô tả là "có ít kinh nghiệm trong việc sử dụng công nghệ).
    Một bệnh nhân thậm chí còn nghĩ rằng một người mà cô ta thường gặp gỡ trên mạng đang liên tục cố gắng tìm đến cô ta ngoài đời thật.
    Các nhà nghiên cứu cũng đã đặt ra giả thuyết rằng những người này đã cô đơn ngay từ đầu, và do đó, họ dễ gặp phải ảnh hưởng từ các triệu chứng tâm thần này hơn. Tuy vậy, trong số các bệnh nhân nói trên, không có ai thể hiện các triệu chứng nói trên trước khi sử dụng Facebook cả.
    Có vẻ như là, chính sự khổng lồ "không giới hạn" của Internet đã đẩy họ đến bờ vực tâm thần.
    Bác sĩ Nitzan cho biết thêm: "Có thể kể tới một vài vấn đề của Internet như sau: sự hiểu biết sai lầm về vị trí vật lý, sự vắng mặt của ngôn ngữ hình thể, và quan trọng nhất là xu hướng thần tượng hóa những người liên lạc qua mạng với bạn, và trở nên thân thiết mà chưa hề gặp mặt lần nào."
    Những người có sức khỏe tâm thần tốt cũng không phải là ngoại lệ đối với các hiện tượng này.
    Có thể nói, cho tới thời điểm này, có rất ít người chưa từng liên tục refresh (làm mới) một trang mạng xã hội nào đó, hoặc log in vài trăm lần một ngày, với hi vọng rằng có một tin nhắn, một comment hoặc một chiếc "like" vừa xuất hiện trên profile của họ.
    Bác sĩ Nitzan cho rằng các mạng xã hội như Facebook giúp con người "chạy trốn khỏi thực tại".
    Tuy vậy, do Facebook hiện thời đã trở thành một phương tiện giao tiếp chủ yếu, cuộc "chạy trốn khỏi thực tại" này lại trở thành một thực tại mới. Tương tự như vậy, rất có thể những triệu chứng "hoang tưởng" và "tự kỉ" sẽ sớm trở thành tình trạng bình thường của con người.

    Nguồn: vnReview

    ...
    Suntn1991, Hải Trang, CK Gaamaru3 người khác thích bài viết này.
  2. Hồng Sơn

    Hồng Sơn Helper

    Hãy dùng thuốc nhanh còn kịp. Đó là biện pháp tốt cho các con trâu, con bò nhà VDS :-"
    [​IMG]

    [​IMG]
    Hải Trang, black_wings, overrage2 người khác thích bài viết này.
  3. nhtra

    nhtra Thành viên cấp 3

    uầy viết thử theo phong cách Ả rập:D
    cái đáng ghét nhất của Fb là hội chứng a dua và nói chuyện theo kiểu "tao chửi cho m chết!".​
    ôi, nhiều lúc đọc mà rùng mình, kinh thật. ​
  4. xperia_optimus

    xperia_optimus Thành viên cấp 2

    Và cách trẻ trâu dùng Facebook càng ngày càng làm xấu mặt người Việt Nam ><
  5. Sun

    Sun Mới đăng kí

    Facebook ko có tội :v có sai là do người dùng fb thôi :v mọi người iên tâm, sắp có mạng xã hội do Việt Nam làm cho thanh niên Việt Nam rồi =))
  6. Thanatos CK

    Thanatos CK Thành viên cấp 3

    tuy nhiên đối với một số người thật sự tự kỷ thì fb cũng là 1 phương thuốc giúp người ta hòa nhập xã hội. Cái gì cũng có mặt lợi mặt hại :D
  7. Fly Nguyễn

    Fly Nguyễn Thành viên cấp 4

    Thế tớ có tự kỷ ko :-/

Ủng hộ diễn đàn