Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

Google ‘vỗ tay hoan hô’ doanh nghiệp Việt tuyên bố cạnh tranh với mình

Chủ đề thuộc danh mục 'Xe cộ - Hàng công nghệ hitech' được đăng bởi cubin, 28/5/14.

Lượt xem: 14,276

  1. cubin Thành viên cấp 1

    “Không biết năng lực của doanh nghiệp thế nào nhưng tôi thấy rất ấn tượng khi một số doanh nghiệp Việt Nam muốn cạnh tranh trực tiếp với Google. Nếu một công ty nào có thể cạnh tranh được với Google thì tôi xin vỗ tay hoan hô”, ông Johan Segergren, đại diện Google chia sẻ.

    [​IMG]
    Tại hội thảo mới đây ở Hà Nội về chiến lược kinh doanh trực tuyến, ông Johan Segergren, Phụ trách mảng Kinh doanh doanh nghiệp của Google tại Thái Lan và Việt Nam, tỏ ra khá ngạc nhiên khi ICTnews cho biết tại Việt Nam, bên cạnh rất nhiều doanh nghiệp đang sử dụng công cụ, ứng dụng của Google trong công việc, thì đã có một số doanh nghiệp tự tin tuyên bố cạnh tranh trực diện với Google trên thị trường Việt. Ông Johan Segergren nói: “Không biết năng lực của doanh nghiệp Việt Nam thế nào, nhưng việc một số công ty, doanh nghiệp vô cùng tự tin, muốn cạnh tranh trực tiếp với Google làm tôi thấy rất là ấn tượng. Tôi nghĩ rằng các doanh nghiệp đó cũng có tư duy theo kiểu Google là tư duy vươn tới đỉnh cao. Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ, hợp tác với các công ty này. Chúng tôi biết rõ là rất nhiều cá nhân, doanh nghiệp ở Việt Nam đã có tiến bộ rất lớn trong ngành kỹ thuật số, CNTT và đã đạt được những thành tựu tuyệt vời. Nếu một công ty nào đó có thể cạnh tranh được với Google thì tôi xin vỗ tay hoan hô. Tuy nhiên, trong lĩnh vực CNTT các doanh nghiệp không nên chỉ tính chuyện cạnh tranh với các đối thủ ở phạm vi thị trường trong nước mà cần tính xa hơn tới câu chuyện cạnh tranh quốc tế, cạnh tranh với các đối thủ đến từ các quốc gia khác như Singapore, Thái Lan, Philippines, Mỹ, Anh,…”. Ông Johan Segergren cũng không quên lưu ý người dùng sản phẩm, dịch vụ kỹ thuật số, ứng dụng CNTT tại Việt Nam: “Xu hướng mua sản phẩm nội địa do các công ty nội địa làm ra là một xu hướng tốt, song khi lựa chọn nên cân nhắc chọn những công cụ, ứng dụng có tính cạnh tranh toàn cầu, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ quốc tế”.
    [​IMG]
    Google đang sở hữu tới 50.000 nhân viên trên toàn cầu với 50.000 bộ óc không ngừng sáng tạo ra những ứng dụng, công nghệ mới. Ảnh: Internet.

    Như ICTnews đã đưa tin, thời gian qua, đã có một số doanh nghiệp Việt Nam “gây sốc” dư luận khi tuyên bố cạnh tranh trực tiếp với Google. Chẳng hạn tháng 6/2013, trong công bố về việc trở thành công ty Việt Nam đầu tiên lọt danh sách Cool Vendors toàn cầu của Gartner, lãnh đạo Bkav tiết lộ dự kiến đến quý 3/2013 sẽ ra mắt một số dịch vụ có khả năng thay thế và cạnh tranh với các dịch vụ của Google. Hoặc gần đây nhất, tháng 1/2014, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông Việt Nam (VCCorp) Vương Vũ Thắng khẳng định VCCorp đang cạnh tranh trực diện với Google, Facebook tại Việt Nam trên quy mô, sản phẩm, công nghệ quảng cáo và các kênh bán hàng nội địa. 4 năm qua, VCCorp đã hợp tác với 210 báo điện tử, trang tin ở Việt Nam tạo nên sức mạnh bó đũa, hiện quy mô gấp 1,5 lần Google, và 2 lần Facebook tại Việt Nam. Ngay sau khi những phát ngôn mạnh miệng nêu trên được công bố, rất nhiều ý kiến từ dư luận đã bày tỏ sự hoài nghi về khả năng hiện thực hóa giấc mơ “cạnh tranh thành công với Google” của doanh nghiệp Việt. Thậm chí có ý kiến khẳng định doanh nghiệp nội không có “cửa” nào để cạnh tranh trực diện được với Google, bởi trước đó, với những hướng phát triển “ngách” như tìm kiếm địa điểm, các doanh nghiệp Việt Nam đều đã làm nhưng không ăn thua. Các thông điệp kiểu như “qua mặt Google” chỉ mang tính PR cho sản phẩm, doanh nghiệp. Nhìn một cách khách quan, Google không phải là “thành trì bất khả chiến bại”. Trên thế giới, Google cũng đã từng phải “chịu thua” Yandex ở Nga hoặc NHN ở Hàn Quốc. Còn tại Trung Quốc, Baidu cũng đã thắng thế Google khi Chính phủ nước này hậu thuẫn bằng cách “chặn” Google. Tuy nhiên, nhìn vào thực tế Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam không dễ gì có thể làm được chuyện tương tự. Nhất là giờ đây, khi Google đang tuyên bố theo đuổi mục tiêu chiến lược 10x – nhân gấp 10 lần về quy mô doanh nghiệp trong một thời gian ngắn, thay vì chỉ cố gắng cải thiện quy trình kinh doanh để tăng hiệu quả, năng suất hoạt động lên khoảng 10% như nhiều công ty khác đang thực hiện. “Google rất tự tin vào khả năng hiện thực hóa chiến lược 10x này bởi đang sở hữu tới 50.000 nhân viên trên toàn cầu, và đây là 50.000 bộ não sáng tạo không ngừng nghỉ”, ông Johan Segergren tự hào nói. Liệu doanh nghiệp Việt Nam nào hiện tại có được tiềm lực như thế?
    Theo ICTnews

    ...
    mgr, anhleFU, Long Đặng9 người khác thích bài viết này.
  2. Mèo Mun Đi Hia

    Mèo Mun Đi Hia Thành viên cấp 2

  3. buctrongnguoi

    buctrongnguoi Thành viên cấp 4

    May mà ông Dư ko cạnh tranh với GG. :v
    DTG914000, Hùng Đ.Mạnh, Mưa mùa hạ6 người khác thích bài viết này.
  4. Ba Đông

    Ba Đông Thành viên cấp 2

  5. skyline94

    skyline94 Thành viên cấp 1

    Đọc tít cạnh tranh với google là biết thể nào cũng có ông BKAV trong đó :))
    Ikaros thích bài viết này
  6. nguyenvanhuy0612

    nguyenvanhuy0612 Thành viên cấp 2

    hay bác Dư cũng làm một chuyến nhẩy? biết đâu thâu tóm luôn được baidu.
    Ba Đông thích bài viết này
  7. Tùng Boát

    Tùng Boát Thành viên cấp 2

    CEO của vietdesigner.net tuyên bố sẽ cạnh tranh trực tiếp với GG và FB ngay trong năm nay... >:)>:)
    SóiGià, Ba ĐôngA3ersxSOnes thích bài viết này.
  8. HSP

    HSP Thành viên cấp 4

    ông dư không cạnh tranh với google đâu buctrongnguoi ổng cạnh với behance tranh với dribbble
    mgr, SunBa Đông thích bài viết này.
  9. xPi

    xPi Mới đăng kí

    Nếu không chơi kiểu "chặn google" thì rất rất rất lâu nữa doanh nghiệp Việt mới có thể cạnh tranh được. Người ta thường nói "người Việt dùng hàng Việt", nhưng mình thì cứ cái nào tốt hơn, phù hợp hơn thì mình dùng :D
    ryo.uitBa Đông thích bài viết này.
  10. Phuocy Phan

    Phuocy Phan Thành viên cấp 2

    HSP DeviantArt nữa :v
  11. ngocvu13120

    ngocvu13120 Mới đăng kí

    Đọc xong mình mới biết đến VCCorp :D
    sakai, Ba ĐôngA3ersxSOnes thích bài viết này.
  12. Thanh Hải Uchiha

    Thanh Hải Uchiha Thành viên cấp 1

    cạnh tranh vs google...............@-)@-)@-)@-)@-)@-)
  13. anhkhuongs

    anhkhuongs Mới đăng kí

    nói được thì làm được.... không làm được nó cười cho vô mặt còn nhục hơn
  14. lamprox3

    lamprox3 Mới đăng kí

    ko ai có thể thắng google :v
  15. SóiGià

    SóiGià Thành viên cấp 1

    1 - Không bao giờ quan tâm đến Bkav nữa
    2 - Lần đầu tiên nghe đến cái tên VCCorp :O
    3 - Cách làm việc của VN hiện tại đa số là coppy and paste thì ăn lại được Google bằng niềm tin hay sự ảo tưởng ??
    4 - Các bác Google phát triển và cung cấp phần mềm,ứng dụng rất chuyên nghiệp dựa trên nhu cầu và sự tín nhiệm của khách hàng,còn mấy bác VN thì 1 số treo đầu dê mà bán đồ chay : Như trên Google Play,1 số ứng dụng của bác VN đề là Free - vâng,tải về thì Free mà khi cài xong,sử dụng thì yêu cầu gửi sms kích hoạt 15K :v
    ,hoặc spam quảng cáo rất phản cảm:đang sử dụng 1 ứng dụng này,tự nhiên auto click vào quảng cáo,cho dù mình chưa hề chạm tay đến...,còn có trường hợp cưỡng ép sử dụng nếu như vô tình cài đặt :
    Đơn cử như cái Bkhome plus gì đó,lúc trước cài thử,nó nằng nặc đòi mình phải cài lên chế độ dùng thử bản Pro - nghĩa là sau đó phải mua bản quyền,nếu không thì gỡ đi-cài lại..mà 1 lần diệt virus của ông BK này phải Rs máy tới 4-5-6 lần @@ rồi bực quá,mình cài lại win luôn,vĩnh biệt Bkav.
    Thử hỏi như thế thì các cụ ở VN bao giờ mới có thể cạnh tranh với Gã khổng lồ kia nhỉ??
    vinhdatgn, Thiên TríPhuocy Phan thích bài viết này.
  16. uchiha kiler

    uchiha kiler Thành viên cấp 2

    cạnh tranh là đi chôm của google à? Cốc Cốc = Chrome + 1 số addon
    Phuocy Phan thích bài viết này
  17. uchiha kiler

    uchiha kiler Thành viên cấp 2

    rất thích google, mọi sản phẩm, mọi sự sáng tạo của họ đều hướng tới 1 cuộc sống thông minh hơn.
  18. cubin

    cubin Thành viên cấp 1

    Chuẩn cmnr uchiha kiler Thằng Cốc Cốc (CC) nó = Chrome + Add on. Nó đánh vào tâm lý "làm biếng" thích nhanh gọn + sự thiếu hiểu biêt của nhiều người. Nên nhiều người cứ thành thánh nó trong khi google chrome có thể add những add on đó vào xài bình thường bình thường. Với lại mình nghi ngờ có sự hậu thuẫn bên nhà mạng nữa, như chặn facebook... thì thằng CC nó quảng cáo dùng CC có thể truy cập facebook ko bị chặn với tình nghi chúng nó dìm hàng google bằng cách bóp bandwidth thằng google
  19. Eminem

    Eminem Cựu quản trị

    Các bạn đừng sốt ruột, chỉ vài năm nữa thôi, Vds của chúng ta sẽ đánh bại thiên địa hội
  20. KhiemNM

    KhiemNM Mới đăng kí

    SóiGià không biết bác có chém gió hay không nhưng VCCorp mà bác mới nghe lần đầu thì hơi lạ :)
Từ khóa:

Ủng hộ diễn đàn