Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

Hỏi về hướng đi khi học vẽ

Chủ đề thuộc danh mục 'Hỏi đáp - Thảo luận về Painting' được đăng bởi Cruz Kr, 23/5/15.

Lượt xem: 4,068

  1. Cruz Kr Mới đăng kí

    Hiện là em đã tìm được chỗ dạy thích hợp rồi và chuẩn bị đi học. Nhưng e vẫn còn một chút phân vân. E không có ý định trở thành họa sĩ chuyên nghiệp. E muốn học vẽ cảnh tự nhiên và các nhân vật hoạt hình (anthro/human/creatures) dạng dạng giống manga thì nên học ntn ạ. Hiện có 3 lớp sau đây thì e nên theo lớp nào ạ :D
    1. Hình họa cơ bản + mẫu người
    2. Hình họa cơ bản
    3. Hình họa cơ bản + trang trí màu

    ...
    HoaBui thích bài viết này
  2. Cyan

    Cyan Thành viên cấp 2

    ít có họa sĩ chuyên nghiệp vẽ tất cả các thứ, họ chuyên nghiệp là vì họ chỉ tập trung vào một chủ đề nhất định
    những khóa học trên kia đều là những bước cơ bản bước chân vào môn này, mình khuyến khích bạn học hết, môn trang trí màu sẽ giúp bạn cách cảm thụ và sử dụng màu sắc vào trong tác phẩm, trong khi đó hình họa sẽ dạy bạn cách diễn tả hình thể cơ bản của mọi thứ thông qua cách thể hiện ánh sáng và bóng tối, và khi vẽ người, bạn sẽ học được giãi phẩu học và thể hiện các tư thế chuyển động của con người, một thứ mà bất cứ họa sĩ character nào cũng phải nhuần nhuyễn
    chúc bạn thành công :)
    Cruz Kr thích bài viết này
  3. Cruz Kr

    Cruz Kr Mới đăng kí

    ^
    Cám ơn bạn, chắc mình sẽ đi hình họa cơ bản + mẫu người trước rồi mới đến Hhcb + trang trí màu vậy :)
    Cyan thích bài viết này
  4. changjinew

    changjinew Thành viên cấp 2

    Hình họa là ưu tiên hàng đầu, nó như nền móng căn bản vậy. Ai làm design hay painting giỏi đều rất giỏi hình họa. Sau đó đến học mẫu người, mẫu người thực ra chỉ là nâng cao của môn hình họa thôi. Còn về trang trí thì cái gốc vẫn là ánh sáng của hình họa, nên trang trí người ta hay làm đen trắng trước rồi mới làm màu á, nhưng trang trí cần 1 chút năng khiếu thẩm mĩ. Nếu bạn là người mới tập vẽ thì nên chú trọng cực kì vào hình họa nhé, mà quan trọng phải học đúng phương pháp. Môn hình họa rất dễ lệch phương pháp, người càng có năng khiếu thì càng dễ học sai phương pháp, bạn phải rất cẩn thận khi học môn này. Bạn nên đk học hình họa rồi đến mẫu người rồi trang trí. Chúc bạn học tốt
    Cruz Kr thích bài viết này
  5. Cruz Kr

    Cruz Kr Mới đăng kí

    ^
    Bác nói rõ hơn tí về phương pháp học hình họa được không ạ. Dạo này chưa đk học (mai mốt lận) nhưng ghiền quá cứ lấy cái lọ, cái chai, ... ra vẽ.
  6. changjinew

    changjinew Thành viên cấp 2

    Bạn thấy khi bé, bạn hay vẽ bằng giác quan, bạn cảm nhận cái hình như thế nào và bạn cố vẽ cho giống y hệt, người càng có năng khiếu thì vẽ càng giống, như kiểu hồi nhỏ vẽ truyện tranh ấy, để truyện bên cạnh, cố vẽ từng nét sao cho giống nhất có thể, đó là cách vẽ sai, cách vẽ ấy chỉ cho lúc nhỏ và cho người không chuyên mà thôi. Có nhiều người có năng khiếu, họ vẽ theo cách đó, đưa 1 hình họ có thể vẽ giống đến không phân biệt được 2 hình. Nhưng nếu giờ kêu họ tự vẽ 1 hình mẫu với tư thế khác 1 tí, ánh sáng khác tí, họ không tự vẽ được. Như kiểu 1 cái máy photocopy ấy, bạn chỉ có thể chép tranh, nhưng không tự sáng tác được.
    Khi lớn, bước vào con đường vẽ chuyên nghiệp thì bạn phải học hình họa. Môn này đi ngược lại với tất cả những gì bạn học vẽ từ nhỏ đến lớn. Bạn phải vẽ bằng cách chống lại bản năng vẽ mà bạn có được từ nhỏ. Nên hay có câu: càng có năng khiếu càng khó học đó :D. Bạn phải học vẽ từng khối cơ bản, vẽ hình hộp, lăng trụ, tròn...rồi đến vẽ tượng. Ở trên mạng có mấy clip dạy vẽ của TQ á bạn. Bạn thấy người ta đứng rất xa cái bảng vẽ, cầm cán bút chì thôi, đầu tiên người ta vẽ cái khung cơ thể, rồi vẽ các trục mắt, trục đầu, trục cơ. Họ chỉ cần phác vài đường kết cấu xương là ra hình rồi. Sau đó người ta mới vẽ vô chi tiết mắt mũi miệng. Có thể hiểu là muốn vẽ 1 mặt người, phải phác cái hộp sọ, xương sọ, hốc mắt, xương mũi .... rồi mới vẽ phần da thịt vậy đó. Còn đánh ánh sáng thì đánh theo kiểu đa cấp ấy, tất cả những phần tối, đánh 1 lớp, phần sáng đánh 1 lớp, đánh cho tách biệt 2 mảng sáng tối tới, sau đó vào từng mảng lớn và đánh mảng nhỏ. Sau này vẽ manga hay vẽ gì cũng tuân theo cách đó thôi. Ngay cả làm nhiếp ảnh hay blend màu gì cũng thế. Đây là cái cơ bản nhất. Chớ không phải như mình thấy nhiều bạn vẽ truyện tranh hay vẽ từ mắt vẽ ra đó là sai hoàn toàn, nhìn thì thấy rất đẹp đó mà thực ra vẽ sai
    Bạn nên qua topic này xem, bên topic này 1 trung tâm dạy vẽ sai phương pháp và cố lòe học viên để pr, post lên bị những người có kiến thức vào bóc mẽ ra http://forum.vietdesigner.net/threa...hotoshop-cua-cac-ban-hoc-vien-ben-minh.85296/
    Cruz Kr thích bài viết này
  7. Cruz Kr

    Cruz Kr Mới đăng kí

    Ca´m ơn bạn nhiêˋu :D
  8. Soullegend

    Soullegend Thành viên cấp 3

    làm painting giỏi thì tương đối đúng nhưng design thì dốt hình họa đầy nhé :))

Ủng hộ diễn đàn