Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

Kinh dị trào lưu giẫm đạp thú vật đến chết

Chủ đề thuộc danh mục 'Đọc báo - Tin nóng hổi' được đăng bởi Hany Lee, 3/10/13.

Lượt xem: 4,892

  1. Hany Lee Thành viên cấp 1

    Mấy ngày vừa qua, cư dân mạng phẫn nộ trước clip 3 cô gái trẻ giẫm đạp chó con đến chết nhưng đó không phải là hành động đầu tiên…

    [​IMG]
    Người đẹp giẫm đạp mèo con

    Cách đây khá lâu, vào tháng 07/2008, trên một diễn đàn của Trung Quốc đã post lên những tấm ảnh có tiêu đề “Người đẹp ngược đãi mèo, độc ác và tàn nhẫn đến kinh tởm“. Chùm ảnh được post lên này là những tấm ảnh của một cô gái ngược đãi mèo, tổng cộng có 20 bức ghi lại quá trình cô gái dùng giày cao gót giẫm đạp mèo con đến chết.

    Những bức ảnh đầu là cô gái với đôi bốt đen cùng con mèo nhỏ khoảng 1 tuổi, từng bức tranh một “lột tả” sự độc ác của cô gái: dùng gót giày cao gót dẫm đạp lên con mèo, thậm chí còn miêu tả quá trình dùng kéo cắt bụng, phanh thây con mèo.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Cư dân mạng lúc ấy vô cùng bất bình và hô hào truy tìm tung tích cô gái trong ảnh, một bạn tiết lộ thông tin đầu tiên: cô gái này là du dân vô nghề nghiệp, tuổi khoảng 25, cân nặng 55kg, cao 160cm, bình thường rất thích online, cô tung những bức ảnh này lên mạng với mục đích “chơi trội” đánh bóng bản thân.

    Nhóm thiếu nữ giẫm đạp thỏ

    Vào khoảng tháng 08/ 2010, trên mạng truyền tay nhau những hình ảnh ghi lại hai cô gái người Trung Quốc giết thỏ hết sức dã man. Trong hình ảnh là cô gái mặc một bộ váy hồng ngắn, đang tìm mọi cách hành hạ chú thỏ trắng tội nghiệp. Đầu tiên cô ta ngồi hẳn lên người con vật nhỏ bé, sau đó chuyển sang dùng đôi dày cao gót giẫm đạp lên nó. Kinh hoàng hơn, cô ta còn dùng dao dọa giết chú thỏ, với một khuôn mặt cực kỳ hứng khởi.

    [​IMG]

    Ủng hộ cho hành động dã man của cô gái này còn có thêm một người bạn, khuôn mặt cũng rất tươi tỉnh. Nhiều người sẽ không tin vào mắt mình khi nhìn thấy hình ảnh cuối. Lúc xác chú thỏ được banh ra, người bạn của cô gái này còn dùng chân để giẫm cho xác nát bét, vô cùng rùng rợn.

    Cuối năm 2010, một clip khác về 4 cô gái dùng dép cao gót đá đi đá lại một con thỏ cho tới chết lại dấy lên làn sóng bức xúc ở Trung Quốc. 4 cô gái này bắt đầu màn hành hạ con thỏ tội nghiệp bằng cách đá qua đá lại như một quả bóng rồi dùng dép cao gót giẫm lên nó cho tới chết.

    [​IMG]
    [​IMG]

    Hành động của nhóm thiếu nữ nhẫn tâm này chưa dừng lại, cuối năm 2011, đoạn clip giết thỏ của một nữ sinh phát tán trên mạng khiến dân tình bức xúc. Đoạn clip cho thấy, ban đầu nữ sinh này đùa vui với 3 chú thỏ màu trắng một cách rất đáng yêu.

    Sau đó, cô gái “đùng đùng” ném con vật tội nghiệp xuống sàn nhà. Chưa dừng lại, cô gái còn tỏ ra vui vẻ và cười khoái chí khi dùng chân đi giầy cao gót giẫm lên mặc những chú thỏ kêu đau thảm thiết. Không những vậy, “kẻ nhẫn tâm” này còn đặt một chú thỏ khác lên ghế sofa rồi sau đó ngồi lên người con vật đáng thương này khiến nó chết tức thì.

    [​IMG]
    [​IMG]
    Cô gái ở giữa là thủ phạm đang được hai người bạn chia sẻ niềm vui vì giết thỏ thành công

    Thiếu nữ giẫm đạp 2 chú chó

    Vào tháng 09/2012, những bức ảnh phản cảm ngược đãi động vật khi được đăng tải trên trang Weibo, lập tức bị cư dân mạng phản ứng dữ dội. Trong ảnh, cô gái trẻ thản nhiên vận đôi giày cao gót cao chừng 10 phân, lần lượt dẫm vào đầu hai chú cún có bộ lông đen và vàng. Hai con vật đáng thương trông rất thê thảm, ánh mắt chúng lộ rõ vẻ sợ hãi và bất lực.

    Cô gái trẻ không hề day dứt, thậm chí còn thản nhiên đeo kính đen, nở nụ cười mãn nguyện trước ống kính. Hết dẫm vào đầu, cô nàng lại dẫm cả hai chân lên người cún. Bị ngược đãi liên tục, những con vật đáng thương đã chết thảm dưới gót giày của người đẹp.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Trước hành động đáng trách này, các cư dân mạng tỏ ra rất phẫn nộ và “xắn tay áo” truy tìm tung tích “thủ phạm”. Có ý kiến cho rằng, cô gái trong loạt ảnh là người Hồ Bắc. Lại có người tiết lộ, cô ta cũng từng dẫm chết thỏ, ếch và mèo, nhiều khả năng còn liên quan tới tổ chức chuyên làm những clip ngược đãi động vật để chuộc lợi.

    3 cô gái trẻ giẫm đạp chó con

    Cách đây vài giờ đồng hồ, một đoạn clip về 3 cô gái thản nhiên hành hạ chú chó cưng được đưa lên facebook và ngay lập tức khiến cho cư dân mạng bất bình, phẫn nộ.

    Đoạn clip dài 11 phút ghi lại toàn bộ quá trình hành hạ, giẫm đạp chú chó con bé nhỏ của 3 cô gái trẻ trong 1 căn phòng trống và cũ kỹ. Từ đoạn clip, người xem dễ dàng nhận thấy 3 cô gái khá cao và xinh xắn vừa giẫm đạp chú chó con vừa mỉm cười đầy khoái chí và thích thú.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Mặc tiếng kêu thảm thiết của chú chó nhỏ, 3 cô gái này vẫn không ngừng xoay vòng giẫm lên người chú chó nhỏ. Thậm chí tới khi chú chó nhỏ đã kiệt sức, tiếng kêu cứu đã trở nên yếu ớt, 3 cô gái này vẫn không chịu dừng hành động độc ác của họ. Kết thúc clip là hình ảnh chú chó nhỏ đáng thương nằm bất động trên nền nhà do kiệt sức và đau đớn.

    Tổ chức đứng đằng sau?

    Có nhiều khả năng các trường hợp dã man trên có liên quan tới tổ chức chuyên làm những clip ngược đãi động vật để chuộc lợi. Báo chí Trung Quốc nói rằng có một nhóm bái vật giáo đã trả tiền để các cô gái làm những đoạn video trên.

    Kênh phát thanh quốc tế Trung Quốc dẫn lời một cô gái trẻ tên Huang Xiaoxiao nói rằng bản thân đã được trả tiền để biểu diễn các màn hành hạ thú non. Mức thù lao dao động từ 100 NDT (15 USD) cho việc dẫm đạp hoa quả, tới 200-300 NDT (30-45 USD) cho việc nghiền nát các con thú nhỏ và 400 NDT (60 USD) cho việc giết thỏ.

    [​IMG]
    Thành viên nhóm thích tra tấn thú vật

    Một nhà bảo vệ động vật cho biết, qua một thời gian điều tra đã phát hiện ra một số lượng lớn bằng chứng về tội ác của tổ chức giết động vật này. Mục đích của chúng là dùng sức mạnh của internet để thu hút lượng truy cập khổng lồ và thu về lợi nhuận lớn.

    Hiện tại Trung Quốc chưa có đạo luật nào để trừng phạt những kẻ tra tấn thú vật nhưng với đại đa số người, hành động của các cô gái trẻ là đáng bị lên án bởi nó đi ngược lại với các tiêu chuẩn đạo đức thông thường nhất. Được biết, trước đây nhóm này đã phát tán những clip hành hạ chó, mèo và nhiều loài động vật khác.


    Ngồn Internet

    ...
  2. Thiên Ma

    Thiên Ma Lãng du VietDesigner

    Thú vật giẫm đạp thú vật !
  3. RainyWarrior

    RainyWarrior Thành viên Max level

    Thiên Ma bác đang xúc phạm động vật đấy -_-! làm gì có loài vật nào độc ác như mấy con kia, loài động vật chỉ giết nhau để sinh tồn, còn con người hành hạ/giết động vật để tiêu khiển
    mạnh mèopitlamgi thích bài viết này.
  4. Mèo Heo

    Mèo Heo Admin Việt Font

    Chuyện gì cũng liên quan tới TQ ;))
    Cái lũ cờ hó...
    Toàn lũ ngu !
  5. pitlamgi

    pitlamgi Banned

    Độc ác quá :(
  6. mạnh mèo

    mạnh mèo Thành viên cấp 2

    Những con kia mới là thú vật, còn những con cún, con mèo dễ thương kia sao lại gọi là Thú vật vậy bác Thiên Ma x( Súc phạm động vật rùi
    Mấy con này mà gặp ngoài đường chắc làm lại nó y trang lun.
  7. ILovePhotoshop

    ILovePhotoshop Admin page Vietdesigner.Net

    [​IMG]
    mấy bác nói thế nào chớ e thấy ngược lại mà =.=

Ủng hộ diễn đàn