Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

[ShareTinTức] Chỉ kiểm điểm người phát động "săn" "hung thủ rạch đùi thiếu nữ ảo"

Chủ đề thuộc danh mục 'Đọc báo - Tin nóng hổi' được đăng bởi Dee, 11/5/13.

Lượt xem: 2,261

  1. Dee Thành viên cấp 2

    Xác định hành vi tung tin đồn thất thiệt, tập hợp thanh niên để đi “truy lùng” hai đối tượng rạch đùi ảo mặc dù gây hoang mang dư luận, để lại hậu quả xấu nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự

    Công an (CA) TP.Hải Phòng mới xác định những đối tượng tung tin thất thiệt về việc các phụ nữ bị đối tượng xấu dùng dao rạch vào chân tay khi đang lưu thông tại khu vực trung tâm TP.Hải Phòng.
    Theo kết quả xác minh của CA TP.Hải Phòng, ngày 1/5, trang web cá nhân Đỗ Huyền Trang (tức Trang luxy, SN 1993, HKTT tại nhà số 51B/37 An Đà, quận Ngô Quyền) có thông tin vụ việc Trang bị hai đối tượng rạch đùi khi Trang đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường Mê Linh, quận Lê Chân.
    [​IMG]
    Một trang facebook đăng thông tin thiếu nữ bị rạch đùi.

    -
    Tuy nhiên, khi làm việc với cơ quan công an, Đỗ Huyền Trang thừa nhận do bất cẩn trong khi điều khiển xe máy, bị giật mình bởi hai thanh niên đi xe máy cùng chiều trêu nên chiếc xe máy và Trang đã đổ ngã xuống đường. Do đọc trên mạng Internet có thông tin việc các đối tượng nữ rạch đùi nữ sinh, Trang nghĩ bị hai thanh niên này rạch tay nên đã đưa thông tin lên Internet thành bị rạch tay để cảnh báo người khác.

    Tương tự, cháu Nguyễn Mai Anh (SN 1998, HKTT tại đường Lê Lai, quận Ngô Quyền), học sinh lớp 9A5 Trường THCS Hồng Bàng - một trong số các “nạn nhân” tố cáo bị rạch chân cũng được xác định là không có thật.
    Theo cháu Nguyễn Mai Anh, do đọc trên mạng Internet thấy có người bị rạch đùi, vừa bị ngã xước chân nên Nguyễn Mai Anh đã “sáng tác” ra câu chuyện mình từng bị rạch chân và loan truyền câu chuyện hoang đường trong trường học.
    Điều đáng nói, hai thanh niên Nguyễn Tuấn Anh (SN 1992, HKTT tại nhà số 4/2 Trần Nhật Duật, phường Cầu Đất) và Lý Quốc Anh (SN 1990, HKTT tại nhà số 144/179 Lê Lợi, phường Gia Viên, cùng quận Ngô Quyền) sau khi nhận được thông tin từ việc hai nữ sinh bị rạch chân, rạch đùi từ các trang Internet cá nhân đã lập một địa chỉ “Tổ đội săn lùng hai thằng bệnh hoạn rạch đùi teen girl Hải Phòng” trên mạng xã hội với mục đích để tổ chức phản đối, truy tìm các đối tượng đã rạch đùi nữ sinh.
    Nguyễn Tuấn Anh và Lý Quốc Anh khai báo tại cơ quan CA, do chỉ được nghe và đọc một số thông tin trên, không biết là có thật hay không nên mới chỉ tổ chức họp, gặp mặt “hội viên” là những thanh niên có tư tưởng truy bắt nhóm đối tượng rạch đùi nữ sinh Hải Phòng một lần vào ngày 5/5/2013 tại khu vực trước Nhà hát TP để truy tìm 2 nam thanh niên này.
    Việc đăng bài và hình ảnh trên trang chỉ để cảnh báo và ngăn chặn, còn nội dung các bài viết là do các trang mạng cá nhân khác chia sẻ và được sử dụng đăng lại.
    Xác định hành vi tung tin đồn thất thiệt, tập hợp thanh niên để đi “truy lùng” hai đối tượng ảo mặc dù gây hoang mang dư luận, để lại hậu quả xấu nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên cơ quan chức năng Hải Phòng đã yêu cầu các đối tượng này kiểm điểm, nhắc nhở trước nhân dân.
    Nguồn: Kenh14.vn

    ...
    Hải TrangHồng Sơn thích bài viết này.
  2. Hồng Sơn

    Hồng Sơn Helper

    Thế thôi ư? (:|
    Hải TrangDee thích bài viết này.

Ủng hộ diễn đàn