Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

[Tết] Chuyện gì sẽ xảy ra: Nếu loài Gián không còn tồn tại?

Chủ đề thuộc danh mục 'Đọc báo - Tin nóng hổi' được đăng bởi Fly Nguyễn, 13/2/13.

Lượt xem: 4,164

  1. Fly Nguyễn Thành viên cấp 4

    [​IMG]

    GIÁN, nỗi sợ vô bờ bến của chị em phụ nữ (và thậm chí một bộ phận nhỏ đàn ông cao to đẹp trai) là loài côn trùng đáng ghét nhất mà mình từng thấy. Chúng dơ bẩn, hôi hám, gây ra bệnh hen suyễn và mỗi khi tới mùa mưa là xuất hiện nhiều như nấm. Hồi nhỏ mình từng ước với Cô Tiên Xanh rằng hãy cho loài gián chết hết đi, cho chúng nó bị tuyệt chủng như loài Khủng Long. Nhưng cô tiên nói bọn nó sống dai quá nên cô đành bó tay, với lại nếu Gián chết hết thì sẽ kéo theo nhiều sự biến động to lớn cho môi trường sống và con người cũng sẽ bị ảnh hưởng vô cùng nặng nề. Tại sao lại như vậy? Gián mà lại có ích đến thế sao?

    Gián sống có ích và sống cực kỳ dai, dai không thua gì loài đĩa!

    1. Sống có ích
    Gián rất có ích cho hệ sinh thái. Theo giáo sư Srini Kambhampati, trưởng khoa Sinh học của Đại học Texas, Mỹ thì phần lớn Gián ăn những chất hữu cơ đang bị phân hủy, những thứ chứa nhiều chất Nitơ. Sau đó chúng giải phóng Nitơ qua phân. Nitơ xâm nhập vào đất và cây lấy chúng để phục vụ cho quá trình sinh trưởng. Nói cách khác, sự tuyệt chủng của Gián có thể gây nên thảm họa lớn đối với các khu rừng và những sinh vật phụ thuộc vào rừng, bao gồm cả con người. Nếu không có rừng chúng ta sẽ thiếu Oxy trầm trọng, thường xuyên bị lũ lụt, không có gỗ để sản xuất, không có thực vật để bào chế thuốc, không có trái cây để ăn, không có rau cải để chống táo bón, không có tập giấy để viết, không có nhân sâm ngàn năm, không có cây Mai để chơi Tết và hồi xưa cũng sẽ không có Táo để Newton phát hiện ra thuyết Vạn vật Hấp dẫn...

    Khoảng 5.000 tới 10.000 loài gián trên hành tinh cũng là nguồn thức ăn quan trọng của nhiều loài động vật nhỏ như chim, chuột. Những động vật nhỏ lại trở thành mồi cho những loài lớn hơn như đại bàng, sói, rắn. Vì thế, sự sụt giảm về số lượng loài gián sẽ gây nên tình trạng thiếu thức ăn đối với những loài ở cấp cao hơn.

    2. Sống dai
    Vậy là Gián có ích với hệ sinh thái nhé, nhưng bạn không cần phải gây quỹ lập viện bảo vệ loài Gián này đâu, vì cho dù muốn nó bị tuyệt chủng là điều gần như không tưởng:
    • Gián sống cùng thời với loài Khủng Long, thiên thạch trên trời rớt xuống làm anh Long chết không còn một con, môi trường sống bị biến động dữ dội vậy mà Gián vẫn có thể tồn tại được và sống dai dẳng cho đến tận ngày nay.
    • Nhịn thở được 40 phút, người giữ kỷ lục thế giới nín thở là Tom Sietas cũng chỉ chịu được có 22 phút 22 giây.
    • Có thể nhịn ăn được 1 tháng và nhịn uống 2 tuần.
    • Có thể chạy nhanh tới 5 km/h, con số cực kỳ ấn tượng đối với cơ thể nhỏ bé của chúng. Nếu so sánh tương quan với kích thước của con người thì nó sẽ tương đương với việc bạn chạy... 700km/h.
    • Có thể đổi hướng chạy 25 lần trong một giây nên thật sự chúng là một trong những tay lái lụa cừ khối nhất hành tinh. Ai đã từng phải bắt gián trong phòng thì sẽ hiểu được điều đó.
    • Một số con cái có thể chỉ cần giao phối một lần là đẻ suốt đời.
    • Gián và bò cạp là 2 loài sinh vật duy nhất trên Trái Đất có thể sống sót qua các thử nghiệm về bom nguyên tử.
    • Có thể sống sót thêm vài tuần sau khi đã bị chém... đứt đầu. Chết vì bị nhiễm trùng hoặc đói khát chứ không phải vì mất máu.
    Loài Gián xuất hiện từ khá sớm trên Trái Đất, khoảng hai ba trăm triệu năm trước nên chúng đã tích lũy được rất nhiều kỹ năng sống còn mà các loài khác không có được. Bạn có thể đọc thêm về loài côn trùng này trên Wikiperia tiếng Việt hoặc tiếng Anh cho đầy đủ hơn.

    Nguồn: Wikipedia
    Ảnh: bestclipartblog.com

    ...
    Suntn1991, PhoeniX92, Jason B1 người khác thích bài viết này.
  2. PhoeniX92

    PhoeniX92 Thành viên cấp 1

    Giờ mới biết gián cơ tới 5000-10000 loài :v :v Tưởng có mỗi gián nâu với gián vằn chứ
    Fly Nguyễn thích bài viết này
  3. vytv1412

    vytv1412 Thành viên cấp 2

    Chuyện xảy ra đầu tiên là một số bạn nữ (có thể cả nam) sẽ rất vui mừng =))
    Fly Nguyễn thích bài viết này

Ủng hộ diễn đàn