Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

Tháo tung Lens Canon 17 - 85mm USM

Chủ đề thuộc danh mục 'Các kỹ thuật trong nhiếp ảnh' được đăng bởi Dinh Cuong, 11/2/16.

Lượt xem: 9,187

  1. Dinh Cuong Thành viên cấp 3

    Tết rãnh quá em không có gì làm nên lôi con Lens Canon 17 - 85mm USM ra tháo chơi, mặc dù con này vẫn hoạt động bình thường nhưng vì sở thích tọc mạch tìm tòi nên hy sinh luôn. Hy vọng qua bài viết này thì anh em ta sẽ có thêm tài liệu nghiên cứu.
    Bắt đầu
    [​IMG]
    Lens canon 17-85 USM là lens đa dụng do tiêu tự vừa có wide vừa zoom được.
    [​IMG]
    Toàn bộ quá trình tháo đều thông qua cây vít này, loại này là vít chuyên dụng để tháo iphone, có 1 đầu từ cạnh 1.5mm
    [​IMG]
    Sử dụng loại vít trên để mở những loại ốc này.
    [​IMG]
    3 con ốc này được sử dụng loại vít bên dưới.
    [​IMG]
    Vít nằm trong bộ vít đa dụng, loại này dễ kiếm.
    [​IMG]
    Sau khi tháo những ốc ở phần ngàm thì tháo luôn con ốc này.
    [​IMG]
    Lưu ý ở phần ngàm có một con ốc lồi ra không mở được, mình hư mất cây vít vì cố mở con này :v
    [​IMG]
    Mở nắp ngàm lên nó có những khớp nhỏ, bạn cậy nhẹ là nó bật ra.
    [​IMG]
    Lưu ý là khớp này rất dễ gãy, do thao lần đầu nên mình bị gãy mất một chân.
    [​IMG]
    Sau khi tháo ngàm thì tháo luôn cái nắp có chữ canon này.
    [​IMG]
    Dùng tay bật nhẹ cái khe này lên để rút dây ra.
    [​IMG]
    Tháo toàn bộ ốc ở mặt trên này.
    [​IMG]
    Tháo tiếp 3 con ốc này.
    [​IMG]
    Dùng tay gở lớp kính ra, đây là một thấu kính hộ tụ khá giày, độ phóng đại cũng rất đã.
    [​IMG]
    Lấy ra chụp thử thấy cũng hay hay :D.

    [​IMG]
    Quay lại tháo tiếp mấy con ốc như hình.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trên tay mình là một thị kính, ngược lại với thấu kính hội tụ - nó thu nhỏ.
    [​IMG]
    Tháo luôn cái vòng này.
    [​IMG]
    Tiếp luôn mấy con ốc.
    [​IMG]
    Dùng tay xoay cái vòng kim loại này như hình, cái này mình mò cực khổ lắm mới tìm ra.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tháo nốt mấy cái vòng này.
    [​IMG]
    Tới khúc này là bó tay rồi, mình lại mất mấy tiếng ngồi suy nghĩ mới tìm ra được bước tiếp theo.
    [​IMG]
    Quay lên mặt trước, có một cái lỗ, các bạn có thể dùng tăm hoặc vật nhọn cậy cái miếng dán lên.
    [​IMG]
    Tháo luôn 3 con ốc.
    [​IMG]
    Được 1 cái thấu kính, kính này cũng là kính hội tụ luôn, độ phóng đại y như thằng đầu tiên.
    [​IMG]
    Tháo tiếp mấy con ốc này.
    [​IMG]
    Gỡ được cái nắp nhựa.
    [​IMG]
    Nhìn qua khe bạn thấy mấy con ộc nếu cây vít chọc vào được thì tháo luôn, không thì thôi qua bước tiếp theo.
    [​IMG]
    Tháo cái dây zoom ở bên hông.
    [​IMG]
    Tháo xong nó lộ ra mấy con ốc mừng hết lớn, chụp thế này để nhớ con nào cho lỗ nào, sau này khỏi lộn.
    [​IMG]
    Mở cái nắp này ra.
    [​IMG]
    Rút cái cục màu đen ở giữa mình được cái vòng này, vòng này là điều khiển AF và IS.
    [​IMG]
    Quay lại cái cục màu đen ở giữa.
    [​IMG]
    Bên hông có ốc tháo luôn không cần suy nghĩ.
    [​IMG]
    Tháo luôn.
    [​IMG]
    Tháo mấy con ốc này, nó có lò xo nên không cẩn thận nó bay mất.
    [​IMG]
    Tháo cái cục có cái kính ở trên.
    [​IMG]
    3 Bộ phận tháo từ cục đen.
    [​IMG]
    Cái nắp trên cùng có chứa một thấu kính khá nhỏ, thấu kính này là kính thu nhỏ.
    [​IMG]
    Tiếp với mấy con ốc này.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tới bây thì mình hoàn toàn bó tay, theo mình phỏng đoán thì cục này là cục chống rung và lấy nét cho ống kính, bên trong có một thấu kính và một mô-tơ, bên ngoài thiết kế không có một ốc viết hay khớp nào để tháo ra, có thể do Canon muốn bảo vệ công nghệ nên mới làm vậy, anh em nào từng mở xin chỉ giáo.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bo mạch chống rung, lấy nét. Với những tài liệu này hy vọng trong vài năm nữa Việt Nam mình sẽ cho ra vài ống kính giá rẻ. :D
    [​IMG]
    Viền khẩu độ, có bánh xe.
    [​IMG]
    Mặt trước bo mạch chủ, mình ghi lại tất cả tên của các chíp trên main.
    [​IMG]
    Mặt sau main.
    [​IMG]
    Toàn bộ linh kiện.
    Mình mất tổng cộng 4 tiếng đồng hồ chỉ để tháo cái ống kính này, không biết bao giờ việt nam mình có thể chế tạo ra thứ này nữa, ghê vãi. Sắp tới mình sẽ tháo thêm vài thứ nữa, nếu thấy hay thì like và share để mình có động lực nha.
    Bây giờ không biết phải lắp vào thế nào đây, chắc bỏ luôn. :D

    ...
    ALRainbow, nhocbmt, Phạm Hữu Dư10 người khác thích bài viết này.
  2. camapbiensaupy

    camapbiensaupy Thành viên cấp 2

    chúc mừng thớt có gan tìm tòi khám phá :)
  3. abc xyz

    abc xyz Thành viên cấp 2

    Không biết có lắp lại được k nhưng em nể thớt =))
  4. thitkho

    thitkho Thành viên cấp 2

    Rất chịu khó đầu tư, cảm ơn công sức mày mò và chia sẻ của thớt!
    Rất trân trọng ý của chủ thớt "Với những tài liệu này hy vọng trong vài năm nữa Việt Nam mình sẽ cho ra vài ống kính giá rẻ"!
  5. Quanthanhtieu

    Quanthanhtieu Thành viên cấp 2

    Cảm ơn bác đã chia sẻ! Bác dũng cảm thật đấy.
    Nhưng không biết bên trong con 70-200 có gì bác nhỉ? >:)>:)
  6. MaMa

    MaMa Thành viên cấp 2

    Bác lắp lại chưa? còn dùng đc ko? :D
  7. Nguyễn Tất Thắng

    Nguyễn Tất Thắng Rất là bình thường

    Chắc mang hết ra hàng nhờ lắp lại! Cỡ 300k! Ha ha ha
  8. htcboy1

    htcboy1 Thành viên cấp 2

    rồi ráp vô lại như lúc đầu được không bác <:-P
  9. Dinh Cuong

    Dinh Cuong Thành viên cấp 3

    bó tay không ráp lại được, ráp vào còn khó hơn cả tháo nữa :v
  10. kundoha

    kundoha Thành viên cấp 1

    lắp lại có thừa ốc vít k v, cứ tháo ra lắp lại vài lần , bán số ốc vít thừa, kiểu gì chả đủ $ làm em lens mới
  11. xtruong

    xtruong Thành viên cấp 1

    bác này khỏe nghịch ghê hii,

Ủng hộ diễn đàn