Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

[TUT] Vẽ chú chim cánh cụt cute bằng PS dành cho newbie.

Chủ đề thuộc danh mục 'Hướng dẫn Painting' được đăng bởi tuankiet_nct, 3/3/13.

Lượt xem: 14,660

  1. Anh Lam

    Anh Lam Thành viên cấp 2

    Tất nhiên mình hiểu. :)
  2. Phạm Hữu Dư

    Phạm Hữu Dư phamhuudu.com Ban quản trị

    Vậy bạn có thể giải thích cho mình hiểu vì sao tut này fải là drawing k?
    Mepo thích bài viết này
  3. Anh Lam

    Anh Lam Thành viên cấp 2

    OK. Mình hiểu nôm na là thế này:
    Digital painting sử dụng chủ yếu brush và air brush để vẽ hình khối và tô màu đồng thời một cách tự do, thoải mái, lớp này chồng lên lớp khác, tạo ra những bức tranh giống như tranh vẽ bằng các chất liệu truyền thống ngoài đời thực như màu nước, sơn dầu.... Từ paint bản thân nó nghĩa là màu sơn, màu vẽ.
    Digital drawing sử dụng chủ yếu các công cụ pencil, pen, shape... vẽ ra các hình khối một cách chính xác, đổ màu một cách tự động qua lệnh fill. Thành phẩm của drawing là các bức vẽ chì, lineart, các nhân vật hoạt hình...
    Tất nhiên sẽ có những trường hợp khó xác định là painting hay là drawing. Nhưng tut này không phải là 1 trong số đó. Đây là drawing.
    SagiHero Wings thích bài viết này.
  4. Hero Wings

    Hero Wings Thành viên cấp 3

    vậy mình có thể hiểu là với 1 tác phẩm nhiều khi ko phân biệt dc painting-drawing, nhưng với bài TUT này vì quá rõ ràng quá trình vẽ nên có thể khẳng định đậy là drawing ? :-s
  5. Midoriniji

    Midoriniji Thành viên cấp 2

    Theo Tự Điển Anh Việt của Nguyễn Văn Khôn thì Drawing là "vẽ, như vẽ bằng mực, bằng bút chì" và Painting là "vẽ, họa như vẽ tranh sơn dầu". Thành ra khi nói "vẽ" thì tiếng Việt mình khó phân biệt là mình nói về drawing hay painting. Thông thường thì người ta draw bằng bút chì hay than (charcoal) trước khi họ paint bằng màu dầu hay màu nước. Nhưng cũng có nhiều trường hợp ngoại lệ: có người vẽ phác (sketch) bằng màu dầu luôn hay có người chỉ dùng mực hay bút chì thôi và drawing tự nó là tác phẩm chứ không phải là bước chuẩn bị cho painting. Pastel (phấn) là trường hợp đặc biệt vì nó không còn sự phân biệt giữa drawing và painting nữa.
    Nhiều người cho rằng Digital painting và digital drawing là giống như khái niệm về Painting và drawing, riêng cái định nghĩa "sử dụng chủ yếu các công cụ pencil, pen, shape... vẽ ra các hình khối một cách chính xác, đổ màu một cách tự động qua lệnh fill" mình thấy thiên về ảnh vector hơn là drawing
  6. Phạm Hữu Dư

    Phạm Hữu Dư phamhuudu.com Ban quản trị

    @Anh Lam: nếu bạn chắc cú đây là drawing thì mình chịu :D Vì mình sure đây ko phải drawing, draw là vẽ tay, vẽ chì! Còn đây giống như là thiết kế ra con chim cánh cụt trên máy tính thôi :)
  7. Sagi

    Sagi Thành viên cấp 1

    Mình cũng nghĩ đây là Drawing, vì vẽ bằng Shape và fill màu là chủ yếu. Đơn giản là thế này, nếu như TUT trên, tác giả vẽ bằng Wacom hoặc bằng Chuột với Paint (P) , thì tất cả những shape đó đều có thể vẽ bằng tay được hết. Và đây là những shape cơ bản nên mới có thêm chức năng (U) để tiện khi vẽ shape cơ bản ( vì mấy tên này mình không nhớ lắm, chỉ nhớ phím tắt ^^ thông cảm nhé ) .

    @ Anh Dư : Cái này cũng không hẳn đâu anh, toàn bộ con chim mình đều vẽ được bằng Paint (P) hết, nó là bút chì đó anh - Công cụ vẽ là con chuột hoặc cây bút Wacom
  8. Đầu gấu Vietdesigner

    Đầu gấu Vietdesigner Thành viên cấp 3

    Gọi là vẽ , thuần Việt. khỏi tranh cãi :-w
    Sagi thích bài viết này
  9. Sagi

    Sagi Thành viên cấp 1

    ;)) Uh, nói theo tiếng việt là chuẩn nhất

Ủng hộ diễn đàn