Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

Đề Toán quá ‘bá đạo’ khiến phụ huynh phải lắc đầu

Chủ đề thuộc danh mục 'Chuyện trò linh tinh' được đăng bởi Phạm Hữu Dư, 28/12/13.

Lượt xem: 5,131

  1. Phạm Hữu Dư phamhuudu.com

    Trên mạng xã hội vừa chia sẻ hai đề Toán tiểu học khiến nhiều bậc phụ huynh xem xong cũng phải "lắc đầu" vì không biết giải thích cho con.

    Điền phép tính ' bá đạo'

    Một bài toán của học sinh lớp 1 về điền phép tính cộng hoặc trừ để có kết quả đúng khiến dân mạng tranh luận gay gắt.

    [​IMG]
    Đề Toán điền phép tính cộng trừ khiến phụ huynh cũng chịu thua
    Cụ thể, câu hỏi số 3 yêu cầu học sinh điền dấu cộng trừ vào phép tính (2 … 1 … 1 = 1) để cho kết quả bằng 1. Nhưng trên thực tế không thể đặt dấu cộng và trừ vào phép toán này để cho ra được kết quả như vậy.

    Trên các diễn đàn, nhiều phụ huynh cho rằng cần phải thêm phép tính nhân và chia vào bài toán này thì mới cho ra được kết quả là 1. Tuy nhiên, với học sinh lớp 1 thì chỉ mới làm quen với phép cộng và trừ mà thôi.

    “Cho bài toán này đến phụ huynh còn không giải được chứ nói gì đến các bé”, một phụ huynh bức xúc khi đọc xong đề bài. Nhiều ý kiến cho rằng, đề bài Toán này dù sai sót do in ấn hay do “kiến thức” của người ra đề cũng khó có thể chấp nhận được.

    “Những người biên tập và nhà xuất bản cuốn sách này phải nhanh chóng thu hồi sách sai và tiến hành sửa kịp thời”, một phụ huynh kiến nghị.

    Đề Toán 'cưa gỗ'

    Bên cạnh đó, một đề toán tưởng như đơn giản nhưng khi cô giáo sửa bài cho học sinh khiến nhiều bậc phụ huynh không đồng tình.

    [​IMG]
    Nhiều phụ huynh không đồng tình với bài sửa của cô giáo
    Đề bài ra như sau: Hai bác thợ cưa một cây gỗ dài 7m thành những đoạn dài 1m. Cứ 12 phút cưa xong được một đoạn. Hỏi cưa cả cây gỗ mất bao lâu.

    Học sinh giải: Cưa cả cây gỗ đó hết số phút là: 12 x 6 = 72 (phút).

    Cô giáo phê kết quả này sai và ghi lời giải:
    Cưa được số đoạn là: 7:1 = 7 (đoạn)
    Cưa cả cây gỗ hết thời gian là: 12 x7 = 84 (phút).

    Một phụ huynh không đồng tình với cách làm của giáo viên và đưa ra nhận định: “ Một cây gỗ dài 7m và được cưa thành 7 khúc thì cần có 6 lần cưa. Như vậy, học sinh đã hiểu đúng, làm đúng còn cô giáo đã sai”.

    Thậm chí, phụ huynh này còn lập luận rằng: “Đây phải là cây gỗ nằm ngang dài 7m. Nếu cây chưa được cắt khỏi gốc, thì chẳng ai gọi là "cây dài 7m", mà phải là "cây cao 7m".

    Nhiều ý kiến cũng tỏ ra hoài nghi về trình độ của cô giáo khi giải bài toán trên.

    Nguồn: Tiin

    ...
  2. KenNguyen93

    KenNguyen93 Thành viên cấp 2

    Anh Dư quan tâm thế tình hình văn hóa - xã hội thế :))
  3. _MeoHoang_

    _MeoHoang_ Thành viên cấp 4

    điền cộng or trừ: 2...1...1 = 1 :v đề này giáo sư cũng đau đầu đây :))
  4. www.chuducanh.com

    www.chuducanh.com Thành viên cấp 1

    Trên mạng hiện có rất nhiều đề hóc búa kiểu của học sinh lớp 5 mà nhiều người còn gây tranh cãi
    Ví dụ: 6:2(1+2) = 1 hay 9?

    Còn với cái đề điền + - vào 2...1...1 = 1 thì đề sai toét rồi không cần bàn cãi
  5. Không Ai

    Không Ai Thành viên cấp 1

    bài t2 nhớ k nhầm thì toán lớp 3
  6. Khánh Đan

    Khánh Đan Mới đăng kí

    Chịu giáo viên luôn. :|:|
  7. Vince27495

    Vince27495 Mới đăng kí

    bài giải của em :3 2^1 -1 =1 :3
  8. vietcuongdhkt

    vietcuongdhkt Mới đăng kí

    dạ theo em thì:
    nếu cái cây là khúc gỗ (ko ngọn ko rễ) thì cưa 6 lần là đủ, là em học sinh giải đúng cô giáo sai
    nếu là cái cây thì còn nguyên gốc rễ + ngọn, nó đứng hay nàm kệ nó :* thế thì phải cưa 8 lần mới đủ 7 khúc. vậy thì cô giáo cũng sai. :D:D:D
  9. Yêu Cá

    Yêu Cá Thành viên cấp 1

    Cái đề 2..1..1 = 1 thì chịu luôn :D
  10. mt-Orange

    mt-Orange Thành viên cấp 2

    trong đề, trong ô dâú ta thâý có dâú "," nên lâý dấu , đặt vô : 2-1,1= 0,9 ( làm tròn số ) => =1 :v
  11. Radium

    Radium Thành viên cấp 3

  12. G Dinny

    G Dinny Thành viên cấp 3

    cái này chắc in nhầm :))
  13. THAITRUONG.052

    THAITRUONG.052 Thành viên cấp 2

    Tôi cam đoan đây là vấn đề in ấn, một giáo viên được đào tạo bài bản không thể làm sai một bài toán cưa gỗ cấp 1 :))

Ủng hộ diễn đàn