Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

Niềm Tự Hào của Người Do Thái Là Gì ?

Chủ đề thuộc danh mục 'Chuyện trò linh tinh' được đăng bởi nguyenhungkiet, 18/12/15.

Lượt xem: 2,936

  1. nguyenhungkiet Mới đăng kí

    Niềm Tự Hào của Người Do Thái Là Gì ?


    ...
  2. ARCLINE

    ARCLINE Thành viên cấp 1

    Clip hay đấy,nhưng thiếu sót,chủ yếu là nói về văn hóa lịch sử Do Thái thôi,còn niềm tự hào của họ thì nhiều lắm !
    nguyenhungkiet thích bài viết này
  3. nguyenhungkiet

    nguyenhungkiet Mới đăng kí

    Người Do Thái có nhiều giải Nobel, có nhiều người tài giỏi - tài năng đóng góp nhiều thứ cho nhân loại.
    Người Do Thái cũng có rất nhiều nhà khoa học sáng chế ra nhiều loại vắc xin, dụng cụ y tế, phương pháp chữa bệnh ...
    Nhưng mà đó chỉ là những thành tích - nỗ lực cố gắng của mỗi cá nhân.
    vi.wikipedia.org/wiki/Danh_sách_người_Do_Thái_đoạt_giải_Nobel

    Điều mà mình ấn tượng chính là tư tưởng độc đáo về dân tộc - cội nguồn của họ (thiên về duy tâm - bản sắc tâm linh) . Cho nên bất cứ ai cũng có thể trở thành người Do Thái. :v

    Một người Châu Âu không thể trở thành người Trung Quốc , Nhật Bản , Thái Lan , Việt Nam.
    Chỉ có quốc tịch thôi, nhưng trong xã hội thì đa số mọi người vẫn coi người Châu Âu đó là người nước ngoài.

    Bất cứ dân tộc hay quốc gia nào cũng có người tài giỏi, đóng góp không ít thì cũng nhiều cho nhân loại.
    Cho nên ai cũng tự hào là dân tôi có Anh X chị Y đọat giải ABC gì đó.
    Dân tôi sáng chế ra thứ X Y Z gì đó.

    Ví dụ nhé: người Trung Hoa ai cũng tự hào là sáng chế ra giấy, thuốc súng, và la bàn.



    Tự hào dân tộc về những điều liên quan đến vật chất đã trở nên quá phổ biến.
    Người Phương Tây họ không quan tâm cho lắm. Trừ khi có anh Tây nào muốn lấy vợ Á Đông.

    Vậy thì niềm tự hào của người Do Thái về bản sắc dân tộc - tôn giáo và văn hóa thì độc đáo hơn và khác biệt hơn. :like:

    Cho nên niềm tự hào của người Do Thái về những điều liên quan đến tâm linh của người Do Thái lại càng tạo ra sự khác biệt. :-bd

    Người Do Thái trông rất thú vị và khác biệt. <3

    Chỉnh sửa lần cuối: 18/12/15
  4. nguyenhungkiet

    nguyenhungkiet Mới đăng kí

    Bổ sung thêm nữa là người do thái họ cũng không quan tâm đến những niềm tự hào về vật chất cho lắm.

    Họ không khoe là dân tộc tôi có anh X chị Y cô Z đạt giải Nobel này nọ .

    Họ cũng không khoe kiểu như là : "dân tộc tôi thông minh, ham học, sáng tạo, chăm chỉ, tài giỏi,.... này nọ" :v

    Họ cũng không thấy sang bắt quàng làm họ.

    Người càng thông minh thì càng khiêm tốn

    Chỉnh sửa lần cuối: 18/12/15
  5. nguyenhungkiet

    nguyenhungkiet Mới đăng kí

    0: 42 Dân tộc của Đức Tin , không phải Số Phận
    The people of Faith, not Fate

    Tại sao tôi là người Do thái ,
    0: 45 cũng không phải là vì tôi nghĩ rằng người Do Thái giỏi hơn so với những người khác, thông minh hơn, sáng tạo, hào phóng hay thành công.
    Đó không phải là người Do Thái tạo sự khác biệt, mà là đạo Do Thái Giáo.

    Chỉnh sửa lần cuối: 18/12/15
  6. vanminhcq

    vanminhcq Mới đăng kí

    Người Do Thái chế tạo ra bom nguyên tử đầu tiên và nó đã được sử dụng để tàn phá "đất nước mặt trời mọc"
    nguyenhungkiet thích bài viết này
  7. nguyenhungkiet

    nguyenhungkiet Mới đăng kí

    4 : 46 Cái tên ISRAEL có nghĩa là kẻ vật lộn với Thiên Chúa và với con người và chiến thắng.
    "one who wrestles with God and with man and prevails"

    Sáng Thế 32:28 1934 Vietnamese Bible (VIET)
    28 Người lại nói: Tên ngươi sẽ chẳng làm Gia-cốp nữa, nhưng tên là Y-sơ-ra-ên, vì ngươi đã có vật lộn cùng Đức Chúa Trời và người ta; ngươi đều được thắng.



    Mark Twain
    "Người Ai Cập, người Babylon, và Hoa Hồng Ba Tư (người Ba Tư), phát triển sinh sôi nảy nở trên mặt đất với danh tiếng vang dội lẫy lừng và ánh sáng huy hoàng, nhưng sau đó đã trở nên phai mờ nhạt nhòa như những giấc mơ và rồi đã biến mất; người Hy Lạp và người La Mã chạy theo bánh xe đổ đó, và họ tạo ra tiếng tăm lẫy lừng thật lớn, và rồi thời đại huy hoàng của họ cũng đã trôi qua; những dân tộc khác cũng đã nổi lên và giơ cao ngọn đuốc vinh quang của họ trong một thời gian, nhưng ngọn đuốc đó đã đốt cháy hết, và họ ngồi trong ánh hoàng hôn, hoặc họ đã biến mất. Người Do Thái đã chạm trán tất cả, đánh bại tất cả họ, và bây giờ người Do Thái mãi mãi không bị suy đồi, không có sự yếu đuối của tuổi tác, không có sự suy yếu của các bộ phận cơ thể, nguồn năng lượng của người Do Thái không bị chậm chạp, tâm trí của người Do Thái không bị lưu mờ và ý chí rất hung hăng . Tất cả mọi thứ đều đã chết, nhưng người Do Thái thì không. Tất cả các quyền lực khác đã biến mất, nhưng người Do Thái vẫn tồn tại. Bí mật trong sự bất tử của người Do Thái là gì?"
  8. ARCLINE

    ARCLINE Thành viên cấp 1

    Hi bác,bác có vẻ là fan hâm mộ Israel ! Trước mình cũng được TrungNguyen tặng vài quyển sách,trong đó có cuốn nói về Do Thái,trước đây mình có nghe đâu đó người Do Thái thông minh lắm,nhất nhì thế giới luôn, ờ,mình cũng chỉ đinh ninh và biết là vậy chứ đâu có cụ thể như thế nào đâu.
    Nhưng sau khi đọc và nghiên cứu một thời gian thì mình mới nhận ra một điều rằng người Do Thái chẳng thông minh cũng chẳng tài giỏi gì đâu, nhưng họ hơn người khác ở khả năng chấp nhận khó khăn và ko bao giờ từ bỏ giấc mơ,mà giấc mơ của họ toàn là giấc mơ lớn !
    Có 1 điều ngạc nhiên là một phần sức mạnh của họ đến từ chính sự nhỏ bé của họ,vì Israel quá nhỏ (chưa bằng 1 tỉnh của VN ) và ít dân ( chưa bằng nửa dân số SG ) nên mạng lưới kết nối của họ rất mạnh và mọi thanh niên Israel khởi nghiệp đều hướng đến thị trường thế giới ngay lập tức,còn ở VN,hầu hết làm cho đủ cơm ăn áo mặc, cùng lắm phục vụ xung quanh là xem như khá rồi, vậy nên đâm ra sợ hãi,ko dám bước ra quốc tế !
  9. nguyenhungkiet

    nguyenhungkiet Mới đăng kí

    Tôi không là fan của bất cứ ai cả.

    Người Do Thái cực kỳ ghét idol worship , và cực kỳ ghét bất cứ các thể loại hâm mộ nào,
    Người do thái chỉ được phép là fan hâm mộ của Thiên Chúa và tôn thờ Thiên Chúa.

    Idol worship trong tư tưởng của người Do Thái không chỉ riêng trong vấn đề tôn giáo / tín ngưỡng, mà còn bao hàm cả văn hóa đương đại.

    Thần tượng các ca sĩ , cầu thủ bóng đá, hay bất cứ người nổi tiếng cũng là một dạng của Idol worship.

    chabad.org/multimedia/media_cdo/aid/1719321/jewish/American-Idols-Celebrity.htm

    .
  10. nguyenhungkiet

    nguyenhungkiet Mới đăng kí

    Người Do Thái cực kỳ ghét Idol Worship.

    Người Do Thái đọc kinh buổi sáng có đọan cảm ơn Thiên Chúa vì họ không sinh ra làm dân ngoại.
    "Shề Lô A Sa Ni Goi"




    Dân ngoại Idol worship, Bắc Triều Tiên , Trung Quốc là ví dụ :
    Bắc Triều Tiên
    [​IMG]

    Người Trung Quốc thờ lạy Mao Trạch Đông
    [​IMG]
    [​IMG]
  11. Phạm Điền

    Phạm Điền Thành viên cấp 2

    có thể bạn là người Do thái chăng?
  12. nguyenhungkiet

    nguyenhungkiet Mới đăng kí


    Người Do Thái Dân Tộc Cổ Xưa Nhất Thế Giới
    Dân tộc Do Thái là một đề tài gây tranh cãi về dân tộc cổ xưa lâu đời nhất trong Lịch sử. Một số người khẳng định dân tộc cổ xưa nhất là người Trung Hoa. Tuy nhiên, thực tế cho thấy tất cả người Trung Hoa chỉ có duy nhất một đặc điểm chung trong quá khứ là Vị trí Địa Lý. Thậm chí không có bất cứ một luật pháp rõ ràng nào để định nghĩa "Ai là người Trung Hoa?" và "Ai không phải là người Trung Hoa?" Dân tộc Do Thái có một Hiến Pháp "không thể cãi" đã đại diện cho toàn bộ dân tộc qua hàng ngàn năm nay. Cuốn sách đó đã khẳng định rằng đã ghi chép lại sự thành lập của dân tộc Do Thái. Kinh Thánh Do Thái hay còn được gọi là Kinh Cựu Ước bởi người Ki Tô Hữu. Bao gồm Tôn Giáo của người Do Thái, Tư Tưởng Học, Quốc Tịch, và Luật Pháp Dân Sự. Do Thái Giáo không phải là một tôn giáo Toàn Cầu. Chúng tôi KHÔNG tin rằng Thiên Chúa muốn tất cả mọi người trở thành người Do Thái. Chúng tôi TIN rằng Thiên Chúa chỉ muốn một số người nhất định để làm theo tất cả các điều luật lệ trong Kinh Thánh Do Thái. Vì vậy, Ai là người Do Thái ? Hơn 1500 Năm trước. Các Nhà Hiền Triết ra lệnh rằng, bất cứ ai được sinh ra từ người Mẹ Do Thái, tự động là thành viên của Dân Tộc Do Thái. Điều Luật này căn bản là từ Lời Kết Luận trong Sách Đệ Nhị Luật , Cuốn sách thứ 5 của Kinh Thánh. Các đoạn văn tự trong Kinh Thánh đã KHÔNG lưu tâm đến trẻ em của người Cha Do Thái là thành viên của dân tộc. Luật pháp của Kinh đã được chấp nhận bởi tất cả người Do Thái tại Mạng Lịnh của Thánh Kinh. Bất cứ ai đã KHÔNG bị sinh ra làm người Do Thái. Có thể Cải Đạo Bằng cách hoàn thành một quá trình được quy định bởi Luật Pháp Do Thái. Một phần của quá trình là ý muốn chấp nhận tất cả Luật Pháp Do Thái Là Mệnh Lệnh được Thiên Chúa chỉ dẫn trực tiếp. Thất bại trong bất cứ khía cạnh nào của Quá Trình Cải Đạo làm người đó không phải là người Do Thái. Người đó không có bất cứ quyền gì để khẳng định bản thân họ là thành viên của Dân Tộc cổ xưa. Có rất nhiều tổ chức khẳng định rằng họ thực hiện các Mối Cải Đạo Do Thái Giáo. Thậm chí ngay cả bản thân họ KHÔNG gìn giữ Luật Pháp Do Thái. Một số nhóm đã thất bại trong việc tiết lộ thông tin cho những người muốn cải đạo. Thực tế sự thật là những người cải đạo thông qua họ, chỉ đơn thuần có nghĩa là người đó tham gia làm thành viên của một nhánh dân tộc có tuổi đời không hơn 200 năm. Không có sự xảo trá và ngụy biện lịch sử nào hơn như là những người tự cải đạo bản thân họ và khẳng định bản thân họ là người Do Thái. Nếu bạn nghĩ rằng bạn đã bị Lừa Đảo hoặc bạn đang xem xét đến việc Cải Đạo. Hãy tự nghiên cứu.

Ủng hộ diễn đàn