Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

Quốc gia gánh chịu tận thế đầu tiên của thế giới

Chủ đề thuộc danh mục 'Đọc báo - Tin nóng hổi' được đăng bởi gake_tn, 20/12/12.

Lượt xem: 3,568

  1. gake_tn Thành viên cấp 2

    Từ xưa đến nay, con người đã đồn đại trên dưới 200 lần về ngày tận thế, nhưng chưa lần nào gây ầm ĩ nhiều như ngày 21.12.2012.

    [​IMG]
    Bên trong một hầm trú ẩn sang trọng, có giá khoảng 75.000 USD tại Mỹ - Ảnh: NY Daily News
    Từ 2 năm qua, ngôi làng nhỏ bé, thanh bình Bugarach ở tỉnh Aude, tây nam nước Pháp bị khuấy động liên tục vì lời đồn vô căn cứ: Ngọn núi Bugarach cách làng khoảng 200 m chính là “bến đỗ” của người ngoài hành tinh, là “ngọn núi thiêng liêng” sẽ không bị hủy diệt vào ngày tận thế 21.12.2012 theo lịch của người Maya. Cuộc sống của gần 200 dân làng bị xáo trộn đến mức những ngày gần đây, giới chức địa phương liên tục đưa ra cảnh báo. Trên Đài France 3, lãnh đạo hội đồng địa phương Jean-Pierre Delord “thống thiết”: “Tôi kêu gọi toàn thể thế giới, xin đừng đổ xô đến Bugarach vì làng sẽ không chứa nổi lượng khách quá đông”.
    Để đảm bảo an ninh, từ ngày 19 - 23.12, lối ra vào làng bị hạn chế tối đa, hầu như chỉ cư dân cùng thân nhân của họ mới được cấp phép thông hành. Ngoài ra, 150 hiến binh được huy động làm nhiệm vụ tại Bugarach thời gian này.
    Tin đồn thời toàn cầu hóa
    Vì sao ngày 21.12.2012 lại gây nhiều sự chú ý hơn hẳn hàng trăm lần đồn đại tận thế khác? Tờ Libération dẫn lời chuyên gia về lịch sử khoa học Luc Mary cho biết: “Các nguồn tài liệu khác nhau đều cho thấy tính đến nay, con người đã dự đoán trên dưới 200 lần về “ngày sau cuối”, gần đây nhất là nhân các sự kiện nhật thực toàn phần tại châu Âu năm 1999, thế giới đón năm 2000, hay hồi năm 2008, có người từng lo ngại một công trình nghiên cứu tại Trung tâm vật lý hạt nhân châu Âu ở Geneva, Thụy Sĩ có thể tạo ra lỗ đen… nuốt chửng trái đất”.
    Tuy nhiên, điểm khác biệt là lần này, tin đồn tận thế rơi vào thời điểm thông tin bùng nổ dữ dội dưới tác động của toàn cầu hóa và hàng loạt ứng dụng kết nối xã hội của internet. Nhờ được “cộng hưởng” từ các phương tiện truyền thông, những lời đồn, đôi khi rất vu vơ về ngày 21.12.2012 nhanh chóng lan ra khắp thế giới.


    Hiện tại, so với New Zealand là nước nằm trong múi giờ sớm nhất thế giới, thì Việt Nam trễ hơn 6 tiếng đồng hồ. Vì thế, vào lúc 6 giờ chiều nay (20.12) theo giờ Việt Nam thì New Zealand bắt đầu chuyển sang 0 giờ ngày 21.12. Theo đó, qua mốc giờ trên, mọi người bắt đầu yên tâm rằng “ngày tận thế” một lần nữa cũng chỉ là đồn đãi.

    Làng Bugarach chính là một ví dụ điển hình. Nhân “sự kiện” 21.12, có 250 đặc phái viên các báo đài đến từ 50 quốc gia trên thế giới được chính quyền tỉnh Aude cấp thẻ để có thể đến đây “tác nghiệp”. Do việc ra vào bị hạn chế tối đa nên nhiều khả năng có mặt tại Bugarach đông đảo nhất vào những ngày này sẽ chính là các… phóng viên.
    Giới truyền thông đã góp phần rất lớn tạo ra “hiện tượng Bugarach”. Ban đầu, một tờ báo địa phương đưa tin, dạng lượm lặt, về những lời chú giải thần bí liên quan ngôi làng này trong ngày “tận thế”. Nhưng sau khi tờ The New York Times danh tiếng vào cuộc với một phóng sự chi tiết hồi tháng 1.2011 thì Bugarach thật sự bị báo đài trong và ngoài nước đổ bộ dồn dập.
    Dù không “nổi tiếng” như ngôi làng của Pháp, một số nơi trên thế giới cũng thu hút sự chú ý nhờ được xem là “nơi trú ẩn ngày tận thế” như làng Sirince, phía nam Thổ Nhĩ Kỳ. Nơi này được những nhà “thần bí học” cho rằng là đường dẫn Đức Mẹ Maria đến thiên đàng, theo tờ Daily Telegraph. Hay như núi Rtanj, cách thủ đô Belgrade của Serbia 200 km về phía nam được đồn là chứa trong lòng kim tự tháp do người ngoài hành tinh xây dựng cách đây hàng ngàn năm.
    Sản phẩm của trí tưởng tượng
    Nếu xem ngày 21.12.2012 là tận thế dựa theo lịch Maya thì đây hoàn toàn là sự suy diễn vô căn cứ. Chuyên gia Luc Mary cho biết về tín ngưỡng, dân tộc huyền thoại một thời ở khu vực Trung Mỹ này không hề có quan niệm về tận thế mà xem cuộc sống là một vòng tuần hoàn liên tục. Ngày 21.12.2012 là kết thúc một chu kỳ 13 baktun theo lịch dài của người Maya. Mỗi baktun tương đương 394 năm. Năm 1975, tác giả khoa học giả tưởng Frank Waters viết trong cuốn sách Mexico mystique rằng mỗi khi kết thúc một chu kỳ 13 baktun sẽ xảy ra một thảm họa hủy diệt thế giới.
    Kể từ đó, những tin đồn về “tận thế Maya” ngày càng lan rộng, đặc biệt với sự “góp sức” của Hollywood qua bộ phim 2012 có ngôi sao John Cusack góp mặt, phát hành năm 2009. Tuy nhiên, với người Maya, kết thúc chu kỳ 13 baktun, thế giới cũ sẽ kết thúc và khởi đầu cho một thế giới mới. Lần này đã là thế giới thứ ba đối với họ. Chính vì vậy, theo AFP, tại những khu vực còn ảnh hưởng của văn hóa Maya như nam Mexico hoặc một số nước Trung Mỹ (Guatemala, Salvador…), người dân trong mấy ngày qua còn tưng bừng tổ chức lễ hội ăn mừng.
    Ở nhiều nơi khác trên thế giới, những người mê tín lại dựa vào lịch Maya để bày ra đủ loại “hoạt động” nhằm duy trì sự sống khi trái đất lâm nguy như xây hầm tránh nạn hay một con tàu khổng lồ… Trên thực tế, trong lịch sử hình thành và phát triển, con người luôn đặt câu hỏi về tận thế. Và câu trả lời luôn thay đổi tùy theo văn hóa, tín ngưỡng, trình độ phát triển… Thế giới sẽ “tận” tới đâu thì chưa biết nhưng trước mắt đã có nhiều người lo xa đổ tiền sắm hoặc tự đóng các căn hầm trú ẩn từ đơn sơ đến sang trọng, hoặc tin vào những lời lừa đảo nở rộ khắp nơi. Mới đây nhất, giới chức Trung Quốc đã bắt hàng trăm người tuyên truyền rêu rao về ngày tận thế 21.12, theo Hoàn Cầu thời báo.
    Tờ Le Journal du Dimanche dẫn lời các nhà khoa học cho biết chắc chắn sẽ có ngày sự sống không còn trên trái đất nhưng là chuyện vô cùng xa vời. Đó là khi mặt trời trở nên nóng dữ dội vào 1,5 tỉ năm tới trước khi tắt hoàn toàn 3,5 tỉ năm sau đó. Cả 2 điều kiện nói trên đều tận diệt mọi sinh vật ở hành tinh xanh. Tuy nhiên, từ đây tới đó, có thể khoa học đã phát triển vượt bậc và con người tìm được một hành tinh có điều kiện tương tự trái đất để di tản.
    Trong tương lai gần, mối hiểm họa lớn nhất chính là nguy cơ các thiên thạch hoặc tiểu hành tinh va chạm với hành tinh của chúng ta. Gần đây, Cơ quan Không gian và vũ trụ Mỹ (NASA) cảnh báo nguy cơ tiểu hành tinh Toutatis có thể va chạm với trái đất, sớm nhất là trong 4 thế kỷ tới. Hiện hành tinh này đang cách chúng ta 6,9 triệu km. Với kích thước 4,8 x 2,4 km, Toutatis có thể gây hủy hoại trên diện rộng nếu va vào trái đất. Ngoài ra, con người cũng đang phải đối mặt với những mối đe dọa ngày càng hiện rõ: ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, khủng hoảng lương thực do dân số bùng nổ…
    Những lời đồn khác
    Ngày 21.12 chưa qua nhưng đã xuất hiện nhiều lời đồn khác về tận thế. Tờ Libération dẫn lời chuyên gia về lịch sử khoa học Luc Mary cho biết những người theo thuyết thần bí Cabal của Do Thái cho rằng nhân loại sẽ diệt vong vào ngày 10.4.2014, tức thời điểm những thế lực đen tối trỗi dậy.
    [​IMG]
    Ảnh: Lan Chi
    Trong lần đến Ý cách đây vài năm, PV Thanh Niên cũng được nghe kể về “dấu hiệu ngầm” của Nhà thờ Thánh Phao-lô ở Roma. Hai bên tường của nhà thờ rộng lớn này có các ô tròn để chân dung toàn bộ giáo hoàng từ thời kỳ đầu đến nay. Và sau đương kim Giáo hoàng Benedict XVI, chỉ còn 2 ô trống (ảnh). Những người mê tín tin đây là dấu hiệu cho thấy sau 2 đời giáo hoàng nữa sẽ là tận thế.

    Nguồn: XaLuan

    ...
    toanlove371 thích bài viết này
  2. toanlove371

    toanlove371 Thành viên cấp 3

    Hồi hộp quá, event tận thế lâu lâu mới có một lần. Bác nào làm quả tường thuật trực tiếp tận thế cho anh em xem với =))

Ủng hộ diễn đàn