Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

Hoa anh đào tại Washington DC khác gì Nhật Bản

Chủ đề thuộc danh mục 'Quảng cáo - Dịch vụ - Mua bán về design' được đăng bởi beetoursVN1, 8/6/18.

Lượt xem: 570

  1. beetoursVN1 Mới đăng kí

    Mỗi khi có ai đó nhắc tới hoa anh đào. Chắc hẳn mỗi chúng ta sẽ đều nghĩ ngay tới đất nước Nhật Bản. Bởi những mùa lễ hội hoa anh đào lớn được tổ chức định kì hàng năm khi mùa xuân tới. Bạn đã được chiêm ngưỡng lễ hội hoa anh đào tại Washington chưa? Cùng nhau khám phá qua bài viết này nhé!
    Sang xuân, từ các mắt nhỏ ở cành cây nảy từng nốt lộc li ti. Rồi dần phát triển thành những chùm nụ hoa. Bắt đầu, chỉ vài bông hoa e dè nở. Rồi bỗng bừng nở trắng hồng bát ngát trời mây.
    [​IMG]
    Một trong những nét biểu trưng của hoa anh đào: đã có hoa thì không có lá, đã nở thì nở hết mình, cùng nở cùng tàn. Cũng như người võ sĩ đạo, cùng chiến đấu và cùng chết. Dường như hoa anh đào trở thành biểu tượng của Nhật Bản là vì như thế. Giống như các chàng võ sĩ Samurai anh hung vậy!
    Hoa anh đào có ba màu chính: trắng, hồng, và đỏ. Khiến cho hoa luôn luôn sinh động và vô cùng quyến rũ. Hoa anh đào không rụng mà buông mình chao liệng lả lướt, vẽ nên một trời mộng mơ. Cũng như người võ sĩ đạo, đã sống là phụng sự hết mình. Còn nếu phải chết thì cũng chết cho thật đẹp.
    [​IMG]
    Ở Mỹ, người ta gọi lễ hội hoa anh đào là National Cherry Blossom Festival. Trong con mắt người Mỹ, hoa anh đào lộng lẫy, lãng mạn, bay bướm, và rất lạ. Chúng quá đẹp khiến người ta không thể không thưởng thức. Nhưng cái cách thưởng thức hoa anh đào của người Mỹ lại khác với người Nhật. Người Mỹ chỉ đi qua, ngắm nhìn, ngưỡng mộ, và tiếp tục đi. Còn người nhật thì dừng lại, ngồi xuống, chiêm ngắm, suy nghiệm, và thổn thức.
    [​IMG]
    Với người Mỹ, họ chỉ thưởng thức hoa anh đào như là ngắm một loại hoa bình thường. Họ bị thu hút bởi vẻ đẹp tinh khôi của chúng trong phút chốc. Họ chỉ ngắm mà không trải lòng, không thấu cảm, không giao hòa. Có lẽ họ còn một nơi nào đó để đi, ai đó để gặp khá vội vàng. Cũng dễ hiểu bởi hoa anh đào trên đất Washington chỉ là một loại hoa bình thường như bao loài hoa khác. Không có sự tích, không có kỉ niệm nào gắn với loài hoa này cả.
    Bạn đã từng đặt chân lên Nhật Bản và tham gia lễ hội hoa anh đào? Nếu có dịp hãy mua vé máy bay đi Washington để có thể cảm nhận được sự khác biệt nhé! Liên hệ với BeeTours qua:
    Website: beetours.vn

    Hotline: 1900 3010

    ...

Ủng hộ diễn đàn