Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

thuốc chữa đại tràng dứt điểm của người hay uống rượu bia

Chủ đề thuộc danh mục 'Quảng cáo - Dịch vụ - Mua bán về design' được đăng bởi minhbzz, 28/12/17.

Lượt xem: 621

  1. minhbzz Thành viên cấp 1


    Bác sĩ Hoàng Sầm-viện trưởng viện y học bản địa trong nước, phó chủ tịch trung ương hội Nam y nước ta, có chia sẻ rằng: đó là bài thuốc của người dân tộc tặng cho ông từ năm 1991 trong một lần ông lên Bắc Kạn (tỉnh Bắc Thái cũ) công tác. Năm đó, đoàn giáo viên của trường Đại học y Thái Nguyên lên vùng cao công tác.


    Trong đoàn có một thầy giáo bị viêm đại tràng cấp tính nên khi ăn đồ lạ vào bị chướng bụng đi ngoài. Thầy giáo La Văn Ngâm (nguyên là trưởng ty giáo dục Bắc Thái – giáo viên cấp II của tổng bí thư Nông Đức Mạnh) đào thảo dược củ ngải tiên giã lấy nước cho ông uống: Liều đầu tiên, người bệnh thấy giảm số lần đi ngoài, phân đã dứt lầy nhầy bọt. Uống liền sau 2 ngày thấy không còn chướng bụng, phân đã vào khuôn.
    [​IMG]
    Từ đó bài thuốc cây ngải tiên được Bác sĩ Hoàng Sầm nghiên áp dụng chữa bệnh cho bệnh nhân bị viêm đại tràng cấpmãn tính tại Viện Y học bản địa việt nam. Các dấu hiệu như: đầy bụng, trướng bụng đầy hơi, đi ngoài liên tục, phân lỏng nát được cải thiện rất rõ sau 3 tuần, người bệnh ăn uống bình thường không kiêng khem như lúc bị bệnh.

    Không dừng lại ở cải thiện triệu chứng, Bác sĩ đã nghiên cứu và thử nghiệm sự kết hợp giữa dịch chiết thảo dược củ ngải tiên với Ý Dĩ, Hoài Sơn thì hầu hết các người bệnh đã điều trị tại viện đã không bị tái lại bệnh viêm đại tràng sau nhiều năm. Giải thích về điều này Bác sĩ Hoàng Sầm cho biết: với sự kết hợp trên giúp tăng hiệp đồng tác dụng cải thiện nhanh dấu hiệu viêm: đau bụng, đi ngoài phân lỏng nát, trướng bụng đầy hơi, bụng ọc ạch thì TỐI ƯU NHẤT là bình phục, làm lành bộ phận niêm mạc của đại tràng, tăng cường sức miễn dịch đại tràng, khôi phục hệ vi khuẩn có ích để BỆNH KHÔNG bị lại.

    Hiện nay để thuận tiện cho người bệnh, bài thuốc của Bác sĩ Hoàng sầm được bào chế thành viên nén Phương Đông Đại Tràng.
    Chia sẻ Nguyên Tắc khi điều trị viêm đại tràng mãn tính sau 1 tuần sử dụng PHƯƠNG ĐÔNG ĐẠI TRÀNG.
    Chị Hằng, phường Bình Thạnh, quận 7, thành phố HCM bị bệnh đại tràng, đau bụng, đi ngoài ngày 4-5 lần, phân lỏng. Đặc biệt là ăn chút hải sản, dầu mỡ, hay nhiều rau một chút là các biểu hiện lại bùng phát, ôm bụng đi ngoài ngay. Cũng uống các loại thuốc về cầm tiêu chảy: Loperamide, men vi sinh… nhưng triệu bụng cứ đau lâm râm, lúc thì anh ách căng cứng rất rất vất vả.
    Tình trạng mới kéo dài 2 tuần mà chị đã thấy đuối lắm rồi, ăn không được lại mất ngủ khiến chị sút cân và cũng không tập trung làm việc được. Đọc bài viết về thầy giáo ở Thái Nguyên, bệnh viêm đại tràng điều trị của thầy uống 1 hộp là đã khỏi, bệnh 5 năm không bị lại, chị gọi ngay lên tổng đài tư vấn, chỉ mong là đúng bệnh của mình.

    [​IMG]
    Sau khi được Dược sĩ tư vấn: với viêm đại tràng mãn tính, sau 3 hộp tình trạng đau bụng, đi ngoài biến mất, tuy nhiên vẫn cần dùng đủ 1 tháng để phần niêm mạc đại tràng được hồi phục, tăng cường miễn dịch phần niêm mạc đại tràng, phòng tránh bệnh tái lại. Chị hỏi rất kỹ về trụ sở công ty sản xuất và phân phối, sợ nhất là không có xuất xứ rõ ràng. An tâm, tin tưởng chị đặt luôn 1 tháng (5 hộp) về uống. Chị còn nói đùa “chị vốn gốc sống ở Hà Nội sau mới vào Nam làm việc được 3 năm. Tháng 12 chị có về thăm nhà, không khỏi bệnh chị đến tận công ty tìm em bắt đền”.

    Sau uống đủ liệu trình Phương Đông Đại Tràng chị hồ hởi chia sẻ: thật ra sau 1 hộp không còn chướng bụng, số lần đi ngoài giảm xuống 1-2 lần, phân vẫn còn nát, chưa biết bệnh có khỏi hoàn toàn không nên chị không gọi lên tổng đài. Uống hết 3 hộp thậm chí chị còn ăn được đồ sống mà bụng vẫn êm, không đau không đi ngoài – một tín hiệu khiến chị rất có niềm tin là bệnh khỏi dứt điểm. Chị kiên nhẫn dùng hết 5 hộp như tư vấn các biểu hiện đã không còn. Chị vẫn ăn đồ sống (cá biển) và các loại rau mà bụng vẫn không sao, như chưa từng bị bệnh, bây giờ đã là 4 tháng bệnh của chị không tái lại.

    Với viêm đại tràng cấp tính người bệnh dựa trên số năm mắc bệnh, cố gắng duy trì đủ liệu trình Phương Đông Đại Tràng để giúp phục hồi niêm mạc và tăng cường hệ miễn dịch tại chỗ thì khả năng bệnh không bị lại rất cao – Đây là kinh nghiệm điều trị của Bác sĩ Hoàng Sầm tại Viện Y học Bản Đia
    Viêm đại tràng nên ăn gì tốt?--https://medium.com/@phuongdongdaitr...ho-người-viêm-đại-tràng-mãn-tính-68071f753cf0.

    ...
    Chỉnh sửa lần cuối: 29/12/17

Ủng hộ diễn đàn