Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

Trung Quốc - Thủ phủ hàng nhái quốc tế

Chủ đề thuộc danh mục 'Chuyện trò linh tinh' được đăng bởi luisleo29, 28/8/13.

Lượt xem: 2,593

  1. luisleo29 Thành viên cấp 3

    Các sản thương hiệu nước ngoài bị “nhái” tràn lan ở Trung Quốc, từ chuỗi bán lẻ Wal-Mart, nhẫn đính hôn của công nương Anh, cho tới nhà hát opera Sydney...

    [​IMG]
    Wal-Mart
    Một phát ngôn viên của chuỗi bán lẻ Wumart nói: “Chúng tôi mơ ước trở thành Wal-Mart của Trung Quốc”.

    [​IMG]
    Groupon
    Trang bán hàng theo nhóm mua Groupon.cn chính là một trang “nhái”. Chi nhánh thực sự của Groupon ở Trung Quốc là Gaopeng.

    [​IMG]
    Harry Potter
    Trung Quốc thậm chí còn “nhái” cả truyện Harry Potter và Chúa tể của những chiếc nhẫn trong cùng một cuốn sách mang tựa “Harry Potter and the Leopard Walk-Up-To Dragon”.

    [​IMG]
    Rolls Royce
    Chếc Geely GE này trông chẳng khác gì một chiếc Rolls Royce Phantom.

    [​IMG]
    KFC
    Đây là một cửa hiệu “Obama Fried Chicken” (tạm dịch: “Gà rán Obama”) ở Bắc Kinh.

    [​IMG]
    Starbucks
    Ở Trung Quốc, bạn có thể uống cà phê Bucksstar Coffee. Đây không phải là thương hiệu “nhái” Starbucks duy nhất. Thậm chí còn có cả Star Fucks Coffe nữa.

    [​IMG]
    Pizza Hut
    Chuỗi cửa hiệu đồ ăn nhanh Pizza Hut bị “nhái” thành Pizza Huh.

    [​IMG]
    iPhone
    Chiếc HiPhone trông không khác gì iPhone.

    [​IMG]
    Nhẫn đính hôn của công nương Anh Kate Middleton
    Các nhà sản xuất Trung Quốc đã kiếm bộn khi Hoàng tử Anh William đính hôn với Kate Middleton. Một số loại nhẫn “nhái” nhẫn của Kate được bán với giá chỉ 15 USD.

    [​IMG]
    Vịt cao su khổng lồ
    Vịt cao su khổng lồ là sản phẩm của họa sỹ người Hà Lan Florentijn Hofman, lần đầu ra mắt ở Hồng Kông. Đến nay, Trung Quốc đã có khoảng 10 con vịt “nhái” sản phẩm này.

    [​IMG]
    Các tác phẩm hội họa sơn dầu
    Dafen, nơi được xem là “thủ phủ tranh chép” là nơi chiếm 60% thị trường tranh sơn dầu của thế giới.

    [​IMG]
    Disneyland
    Đây là một công viên giải trí “nhái” công viên Disneyland. Tuy nhiên, ban quản lý công viên này không cho là mình sao chép các nhân vật của Walt Disney.

    [​IMG]
    Paris
    Khu đô thị Thiên Đô Thành được xây dựng để “nhái” thủ đô Paris của nước Pháp. Ở đây thậm chí còn có có một “bản sao” của tháp Eiffel nhưng với chiều cao khiêm tốn hơn.

    [​IMG]
    Trojan
    Năm 2010, nhà chức trách Mỹ phát hiện ra hơn nửa triệu bao cao su “nhái” thương hiệu Trojan được bán qua một đường dây buôn lậu hàng giả.
    Theo VnEconomy

    ...
    bong bong mua he, Hồng SơnHẻo Hóm Hĩnh thích bài viết này.
  2. Hẻo Hóm Hĩnh

    Hẻo Hóm Hĩnh Thầm lặng like

    Cô e đã nói : " Nước giỏi nhất trên thế giới là nước TQ, mình phải phục luôn ấy chứ . Vì ... cái gì nó cũng làm giả làm nhái được =,.= . "
    Lạy TQ -_-
    bong bong mua he thích bài viết này
  3. Hồng Sơn

    Hồng Sơn Helper

    Hơ hơ thì tất nhiên Trung Quốc nó đứng đầu thế giớ về các trò mà :-j Mà toàn là những trò khốn nạn giả nhái đủ kiểu ;))
    goalbong bong mua he thích bài viết này.

Ủng hộ diễn đàn