Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

Người ăn xin sử dụng... iPhone

Chủ đề thuộc danh mục 'Đọc báo - Tin nóng hổi' được đăng bởi Người Chia Sẻ, 9/1/14.

Lượt xem: 3,547

  1. Người Chia Sẻ Share to be shared!

    ( TNO) Từ nguồn tin của người dân, sáng 7.1, Công an thành phố Mỹ Tho ( Tiền Giang) đã mời một người ăn xin tên là Võ Thành Châu (77 tuổi, CMND ghi địa chỉ ấp Đông An, xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) tới trụ sở Công an phường 7 (Mỹ Tho) để lập biên bản kiểm tra hành chính.

    [​IMG]
    Kiểm tra hành chính ông Châu

    Kiểm tra cho thấy ông Châu đang sử dụng 2 điện thoại di động (gồm một điện thoại Nokia và một iPhone, nhật ký ghi lại rất nhiều cuộc gọi), một chìa khóa xe gắn máy, một thẻ ngân hàng Agribank, gần 800.000 đồng tiền mặt và một tấm giấy học trò ghi sẵn địa chỉ chuyển tiền cho một người tên Võ Thị… ở An Giang.

    Theo tường trình của đương sự thì ông bắt đầu đến Mỹ Tho thuê nhà trọ (tại phường 8) để ở, hành nghề bán vé số kết hợp ăn xin từ năm 2011, lấy tiền chuyển về quê.

    Những nơi ông thường tới ngồi ăn xin là cổng một số trường học và chợ tại thành phố Mỹ Tho.

    Cơ quan công an cho biết sẽ tiến hành kiểm tra tài khoản tại ngân hàng của đương sự.

    Tin, ảnh: Phương Hà

    ...
  2. Tràng Thiệu

    Tràng Thiệu Julyfoto TM

    Nhìn như cướp đang khai báo ý chứ ăn xin cái lỗi gì. Thật giả lẫn lộn không biết lòng người thế nào :-<
  3. nhtra

    nhtra Thành viên cấp 3

    ủa kiểm tra hành chính là sao vậy?
    và mình cũng hơi thắc mắc cái thủ tục chắm sóc ng già.
    có chứng minh thư đầy đủ, vậy cũng k đc chăm sóc nếu con cái k có khả năng?
  4. anthienchinh

    anthienchinh Thành viên cấp 1

    haiz..cái này là mình thấy k dc rồi..người ta đi ăn xin thôi mà, lỗi lầm gì đâu, bạn gì nói cướp khai báo thì hơi quá
  5. tibomxinh

    tibomxinh Mới đăng kí

    dù sao cũng chỉ là một ông già xin ăn, chứ có gì tội lỗi quá đâu :-L
  6. kyotaka

    kyotaka Mới đăng kí

    phải kiểm tra và thu"thuế thu nhập" :)) nữa chứ. Người ta ăn xin thích thì cho, không thì thôi cần gì phải làm giống như ngta phạm tội gì nghiêm trọng lắm, phải kiểm tra hành chính. Rồi đó cũng chỉ là ip 3gs chứ phải vertu gì đâu mà làm như là hàng khủng không bằng. Hình như cứ nghe Ip là nghĩ nó có giá khủng. Nản
  7. linhhonbs

    linhhonbs Thành viên cấp 1

    :)) lol GATO vì ăn xin giàu hơn mình đó mà :v :v Lên Sài Gòn đi.. ăn xin sang hơn công nhân nhiều :)
  8. quốc nam

    quốc nam Thành viên cấp 2

    ăn xin thì phải đóng thuế thu nhập cá nhân nữa =D>
  9. anhquangmt

    anhquangmt Mới đăng kí

    Nói thật là thời nay các cụ ăn xin mà như ăn cướp.đi 1 mình còn được chứ đi với con gái thì đố anh nào thoát được tay các cụ.mà chiêu trò thì cũng nhiều đừng hỏi,các cụ có cần ăn mặc rách rưới nữa đâu,cứ tìm điểm xe bus nào đông đông.chọn 1 đối tượng rồi đến trình bày : cụ vừa đi thăm ng ốm về mà không còn tiền đi xe bus nữa.......cho cụ 5k cụ còn bảo cụ đi 2 chuyến.đợi ng ta lên xe rồi lại tiếp tục đi xin ng khác,thậm chí có cụ lại xin ng khác luôn.mà vẫn cùng 1 chiêu bài đấy.có dịp mình rảnh rỗi.đứng đợi chỗ trung chuyển Long Biên quan sát mà mình đếm được trong chưa đầy 1 tiếng cụ xin được 9 lần.chắc cũng ngót ngét 100k :). Nói chung chắc hẳn ai cũng có suy nghĩ cho riêng mình rồi. Hãy làm từ thiện 1 cách có hiểu biết!
    quốc namnhtra thích bài viết này.
  10. Oranje

    Oranje Banned

    xã hội ngày nay cái gì cũng có thể xảy ra cả

Ủng hộ diễn đàn