Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

24 thuật ngữ tiếng Anh mới và tuyệt vời mà bạn cần nên biết

Chủ đề thuộc danh mục 'Chuyện trò linh tinh' được đăng bởi Người Chia Sẻ, 31/5/15.

Lượt xem: 26,038

  1. Người Chia Sẻ Share to be shared!

    24 Brilliant New Words You Should Start Using :D
    Source: Internet

    nrcdsVc.jpg
    7ofbCpo.png
    ZaD7qLf.png
    iPLaJ37.png
    KsfKWjd.png
    m6Bprml.png
    6VhxgAw.png
    L1KKTad.png
    yvqMMDT.png
    naVGJUN.png
    S7pVRUy.png
    zlWV4FB.png
    e1jGibt.png
    lT7eKzh.png
    nIYDItX.png
    sMiBL99.png
    aSQwNBz.png
    W61aunQ.png
    TtVpaUx.png
    yHiWxUp.png
    grQAJsS.png
    KiFxLLS.png
    4j3ue1e.png
    ZxYTGh5.png

    Bác nào rảnh và giỏi tiếng Anh thì cover lại bản tiếng Việt nhé :3

    ...
    tienhm39, Tony Cao, Vĩnh Nghi2 người khác thích bài viết này.
  2. Cyan

    Cyan Thành viên cấp 2

  3. MixFlow

    MixFlow Thành viên cấp 1

    tks thớt đã share :D
  4. Lê Khoa

    Lê Khoa Thành viên cấp 1

    Cần lắm dịch -_-
    Prime Papy thích bài viết này
  5. Leon Phúc

    Leon Phúc Thành viên cấp 1

    ai việt sub hộ em với
  6. behindthes

    behindthes Thành viên cấp 1

    :))) SUBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB các brồ ơi
  7. iamatsundere

    iamatsundere Thành viên cấp 1

    Askhole và Masturdating cực dễ nhầm :v
    Hoàng Ngọc Hiếu thích bài viết này
  8. Hiếu Zin

    Hiếu Zin Mới đăng kí

    ai sb cái
  9. cuocsongxanh

    cuocsongxanh Thành viên cấp 1

  10. Boo Mina

    Boo Mina Thành viên cấp 1

    sub vs trình độ inh lích có hạn :3
    -- Masturdating(n): 1 mình đi đến nhà hàng hoặc rạp chiếu phim
    -- Bedgasm: cảm giác phởn phơ khi đc trèo lên giường vào cuối 1 ngày dài
    -- Dudevorce: tình trạng khi mối quan hệ của 2 bros chính thức chấm dứt
    -- Askhole: người hỏi nhiều câu ngu ngốc/ vô nghĩa/ khó chịu
    -- Internest: cụm chăn/ gối b dùng để bao quanh mình khi ol trong thời gian dài
    -- Nonversation: 1 cuộc nc nhỏ và vô nghĩa
    -- Chairdrobe: sự chất đống quần áo trên 1 cái ghế
    The FateLâu Ra thích bài viết này.
  11. thanhtam251192

    thanhtam251192 Mới đăng kí

    1. MASTERDATING: Chữ này kết hợp giữa chữ MASTURBATE [tự xử, :))] và dating [hẹn hò].
    -> Hẹn hò 1 mình. Đi coi phim, đi ăn, đi chơi 1 mình. (Super tự kỉ, :v)

    2. BEDGASM: Kết hợp giữa BED [giường] và ORGASM [lên đỉnh, cực khoái, cực kì sung sướng kaka]
    Chữ này mang 2 nghĩa: cảm giác cực kì sung sướng/hạnh phúc khi được leo lên giường nằm sau 1 ngày làm việc/học tập/chuyến đi chơi mệt mỏi. Ngoài ra còn mang nghĩa đạt cực khoái trong tưởng tượng, hoặc mơ chứ k phải làm chuyện đó thật, :))

    3. CELLFISH: Kết hợp bởi CELLPHONE [điện thoại] và SELFISH [ích kỉ].
    Ám chỉ những kẻ vô duyên cứ khư khư nói chuyện điện thoại mặc kệ là hành động đó bất lịch sự hoặc khiếm nhã, gây ảnh hưởng người khác. Ví dụ nói chuyện điện thoại lớn trong rạp chiếu phim, hoặc đang order món ăn mà giữa chừng cứ nói điện thoại.

    4. DUDEVORCE: Kết hợp bởi DUDE [anh chàng, anh bạn - từ thông dụng ám chỉ YOU/GUYS bên Mĩ] và DIVORCE [LY DỊ])
    -> Tình trạng chấm dứt tình bạn đường ai nấy đi của 2 thằng bạn thân chơi vs nhau lâu năm (thông thường là sau 1 cuộc cãi nhau, hiểu lầm gì đó)

    5. ASKHOLE (Ask [hỏi] và Asshole [câu chửi nặng mang nghĩa đại khái như là đồ khốn nạn, từ này cũng được kết hợp bởi 2 từ Ass và Hole, mọi người tự tra, :))]
    -> Mấy kẻ hỏi những câu hỏi ngu ngốc (dạng hỏi ngu của con khủng long xanh, kaka)

    6. INTERNEST (Internet và Nest (tổ, ổ)
    -> Cái ổ tự tạo ra xung quanh chỗ nằm, sắp xếp gối, chăn mền đủ kiểu sao cho nằm thoải mái, ấm áp, dễ chịu nhất để ... lướt web, chơi game, lên internet. :v

    7. TEXTPECTATION: Text [nhắn tin, văn bản] và Expectation [mong đợi]
    -> Cảm giác nôn nao, mong đợi 1 người nào đó phản hồi tin nhắn, :))

    8. NONVERSATION: Non [không] và Conversation [Hội thoại])
    -> Một cuộc hội thoại vô cùng nhàm chán, nói qua loa cho có. Thường thì là cuộc đối thoại mà có 1 người không muốn nói chuyện với người còn lại, nên trả lời ngắn ngủn, cụt lủn.

    9. CHAIRDROBE: Chair [ghế] và Wardrobe [tủ quần áo])
    -> Chất đầy quần áo lên ghế hay vì sắp xếp bỏ vô tủ quần áo.
    Còn 1 chữ nữa là Floordrobe (Floor & Wardrobe) mang nghĩa tương tự. Vứt quần áo lung tung lên sàn nhà.

    10. ERRORIST: (Error [lỗi] + đuôi IST để chỉ người. (Về lý do họ chọn đuôi IST mà không chọn các đuôi khác như -ER hay -OR vì muốn cho giống với chữ Terrorist (kẻ khủng bố) )
    -> Người chuyên gia phạm lỗi, hết lần này tới lần khác. Thích nói dối, ghét việc chấp nhận người khác đúng còn mình sai. Dạng cãi bướng, sai mà còn ráng cãi.

    11. UNLIGHTENING: UN [không] và ENLIGHTENING [làm sáng tỏ, mở mắt hiểu ra thêm điều gì đó])
    -> "Học" 1 cái gì đó mà khiến mình cảm thấy ngu hẳn ra.

    12. HIBERDATING: Hibernation [ngủ đông, nằm lì] và Dating [hẹn hò]).
    -> Hành động bỏ mặc hết bạn bè, chỉ đi chơi với người yêu.

    13. DESTINESIA: Destination [địa điểm, nơi đi tới] và Amnesia [bệnh quên, mất trí nhớ 1 phần hoặc hoàn toàn]
    -> 1 là định đi tới đâu đó, nhưng rồi lại quên mất định đi đâu. Nghĩa thứ 2 thông dụng hơn, là đi tới nơi mình muốn tới rồi, nhưng đến nơi lại chẳng nhớ được tại sao lại đến đây làm gì.

    14. COLUMBUSING (Bắt nguồn từ tên của Columpus [colombo] thôi)
    -> Khi 1 ai đó nói rằng họ đã phát minh/tìm tòi ra thứ gì, nhưng thực chất thứ đó có từ lâu rồi, hoặc đã được phát minh/tìm ra cả năm/cả thập kỉ/thiên niên kỉ trước rồi.

    15. YOUNIVERSE (You và Universe [vũ trụ, vạn vật, thế gian])
    -> Khi một người tự cho mình là kẻ rành rõi, biết hết mọi sự trên thế gian này rồi, vạn vật họ đều nắm rõ hết. Dạng như Ếch ngồi đáy giếng, tự cao tự đại dù chẳng biết bao nhiêu.

    16. CARCOLEPSY (Car và Narcolepsy [giấc ngủ rất sâu]
    -> Kẻ mà vừa lên xe hơi hay xe đò phát là ngủ liền, bất chấp mọi thứ xung quanh. Ngủ là ngủ, không thể cưỡng lại được cơn buồn ngủ khi đang đi xe

    17. AMBITCHOUS: Dạng từ kếp hợp của Ambitious [tham vọng] và Bitch [chắc mọi người biết từ này, :v)
    -> Những tham vọng của những kẻ tâm địa độc ác. Hoặc là những kẻ dẫm đạp người khác để đi lên bằng thủ đoạn để đạt được điều mình muốn.

    18. UNKEYBOARDINATED: Keyboard và Coordination [phối hợp, kết hợp])
    -> Ám chỉ một người k có kĩ năng gõ bàn phím. Gõ mà cứ sai hoài. :D

    19. AFTERCLAP: After và Clap [vỗ tay])
    -> Người vỗ tay sau cùng trong khi những người khác vỗ tay xong từ mấy đời rồi. Thông thường là cha mẹ, ví dụ có con của họ biểu diễn. Nên dù con họ diễn xong 1 hồi lâu r, họ vẫn cứ liên tục vỗ tay la hét. :D

    20. BEERBOARDING: Bắt nguồn giống với dạng từ Waterboarding [Tra tấn bằng nước, nạn nhân bị trói chặt và bị dội nước vào mặt. Làm ngạt thở và hít nước vào phổi, gây ra cảm giác tương tự khi bị ngạt nước và sắp sửa chết đuối]
    -> "Khai thác" bí mật của người khác bằng việc chuốc cho họ nhậu say xỉn sau đó họ mất kiểm soát về ngôn từ hơn. Thì chỉ có nhậu vào lời mới dễ ra mà :))

    21. NERDJACKING: Nerd [Kẻ chán ngắt, hoặc người quá đỗi thông minh/chăm chỉ đến mức bị ám ảnh, lù khù ra luôn] và Hijacking [vụ cướp máy bay, không tặc, chiếm đoạt cái gì đó])
    -> Ám chỉ việc 1 người nào quá đỗi lạc đề vào 1 chuyện/chủ đề nào đó khi đang nói chuyện. K thèm quan tâm người kia có hiểu chủ đề mình đang nói k, vẫn chứ thao thao bất tuyệt. Chiếm hết "diễn đàn" nói của người kia :))

    22. DOUPPLEBANGER: Bắt nguồn từ Doppelganger [2 kẻ giống nhau đến kì lạ]
    -> Người mà dụ người khác uống say, xong sex với họ, vì họ say nên thấy mình tưởng người yêu của họ. :D. Ví dụ 1 chàng dụ 1 nàng uống say, xong khi say cô nàng k nhận thức được đây có phải bạn trai mình k, nên làm chuyện đó với người này luôn. :v. Hoặc cũng có thể hiểu là 1 người sex với 1 người nhìn giống họ nhưng lại chẳng quan hệ họ hàng gì.

    23. EPIPHANOT
    -> Ý tưởng mà lúc đầu mới thoạt nghe thì hoành tráng, đúng lắm, tuyệt vời lắm. Nhưng cuối cùng xét lại thì hoàn toàn vô nghĩa, nhảm nhí. Và đôi khi nó là nguyên nhân để gây ra những quyết định tệ hại

    24. NOMONYM (Synonym: đồng nghĩa)
    -> Một loại thức ăn mà ăn vị giống món khác. Ví dụ đang ăn cá mà nếm giống thịt gà chẳng hạn. :D

    ****************************************************
    Hi vọng có ích, :D
    tdloc, Kate Nobi, Suytmatdau5 người khác thích bài viết này.

Ủng hộ diễn đàn