Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

Bức ảnh tượng Phật ôm phụ nữ khỏa thân gây tranh cãi gay gắt

Chủ đề thuộc danh mục 'Đọc báo - Tin nóng hổi' được đăng bởi Phạm Ngọc Thạch, 5/3/13.

Lượt xem: 7,425

  1. Phạm Ngọc Thạch Administrator

    Báo Thái Lan cho hay hình ảnh bức tượng Phật ôm trong lòng một phụ nữ khỏa thân, chụp được ở Việt Nam, đã gây tức giận trên các mạng xã hội.

    Báo Bangkok Post nói bức hình thoạt tiên được đăng tải trên Facebook và nhanh chóng được các công dân mạng Thai Lan chia sẻ và thảo luận.

    Hình ảnh này được cho là chụp ở Việt Nam, nhưng không rõ địa điểm nào.

    Bức tượng có vẻ bắt chước tượng Phổ Hiền Bồ tát, được xem là một trong bốn Đại Bồ Tát của Phật giáo Đại thừa.

    Trong hệ phái Tây Tạng thuộc Phật giáo Đại thừa, các Hóa thần, trong đó có Phổ Hiền, thường được tạc tượng ở tư thế Yab-Yum mô phỏng hành vi phối ngẫu.

    Hình ảnh này mang nhiều ý nghĩa, trong đó có hàm ý "không sợ nhơ uế".

    Một netizen người Thái lên tiếng trên diễn đàn mạng, nói người nặn bức tượng này là quỷ dữ và muốn thóa mạ Phật giáo.

    Người khác thì kêu gọi trên Facebook rằng chính phủ Thái cần truy tìm bức tượng này và hủy nó ngay lập tức vì nó là báng bổ Đức Phật mà các tín đồ Phật giáo hằng thờ phụng và kính trọng.

    [​IMG]
    Hình ảnh được cho là chụp ở Việt Nam
    Theo nhận định của 1 người cho rằng:
    Thêm 1 nhận định khác:
    Thế còn bạn thì nghĩ gì về hình ảnh này?

    Hình ảnh và thông tin trích từ BBC Việt Nam

    ...
    Đỗ Xuân Vũ thích bài viết này
  2. Ryan Lee

    Ryan Lee Thành viên cấp 4

    Theo mình biết thì đây là tượng của đức Phổ hiền (Samatabhadra) với người phối ngẫu (Samantabhadri) trong tông phái Mật Tông - Tây Tạng.
    Hình ảnh trên Google của hình tượng này rất nhiều.

    https://www.google.com.vn/search?q=Samantabhadra&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:vi:Official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&hl=vi&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=zQJtUJvtLoWuiQebo4GgCQ&biw=1366&bih=666&sei=9gJtULD3HMb-iAf3yoCwCQ


    Do Phật giáo được chia thành nhiều tông phái khác nhau, không những vậy còn do sự giác ngộ và tu đạo của mỗi người mà nhận thức hình tượng này khác nhau. Phật giáo Thái Lan khác với Phật giáo Tây Tạng và điều này xảy ra là dễ hiểu.

    Ngoài ra, BBC VN xét cho cũng cũng chỉ là một tờ báo của Anh viết tiếng Việt, chứ cũng chẳng thể hiểu biết được nhiều về Việt Nam. Diễn đàn không nên đưa các bài liên quan đến Chính trị và Tôn giáo như thế này.

    Ý kiến cá nhân mình là như trên. Xin hết.
    huyetkiem, Suntn1991, Phương Kún3 người khác thích bài viết này.
  3. CoffeeLove

    CoffeeLove Thành viên cấp 2

    Close topic này lại dùm đi ạh
  4. ToLove

    ToLove Mới đăng kí

    Đây là Phật giáo Mật tông Tây Tạng.
    Với người tu Mật tông thì nó là bình thường và tất nhiên là rất thiêng liêng, tôn kính.
    Để hiểu biết hơn mời xem giảng giải tại đây


    Với người dân ở các xứ theo Phật giáo Tiểu thừa (như Thái Lan, Myanma vv.. ) thì họ hoàn toàn không biết về điều này và cho rằng đây là báng bổ, ở VN và một số nước khác theo Phật giáo Đại thừa, những người không biết cũng cho rằng như vậy.

    Tuy nhiên đây là 1 dòng tu Phật giáo rất thiêng liêng và tích cực.

Ủng hộ diễn đàn