Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

Chủ tịch Tôn Hoa Sen (tài trợ Nick Vujicic tới VN) 'kiếm' được 180 tỷ đồng

Chủ đề thuộc danh mục 'Chuyện trò linh tinh' được đăng bởi Phạm Hữu Dư, 24/5/13.

Lượt xem: 6,089

  1. Phạm Hữu Dư phamhuudu.com

    Giá cổ phiếu HSG liên tục tăng tuần qua, trong thời gian chàng trai không chân tay Nick Vujicic tới Việt Nam, giúp tài sản chứng khoán của Chủ tịch Tôn Hoa Sen Lê Phước Vũ tăng lên ngưỡng 100 triệu USD.

    [​IMG]

    Tên tuổi ông Lê Phước Vũ được dư luận đặc biệt chú ý những ngày qua sau khi Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen ( Tôn Hoa Sen, Mã CK: HSG) đứng ra tài trợ sự kiện chàng trai khuyết tật Nick Vujicic tới Việt Nam. Thời gian này, cổ phiếu HSG tiếp tục tăng mạnh cùng với đà tăng của VN-Index. Đóng cửa phiên giao dịch 24/5, HSG khép lại một tuần tăng liên tục, đạt 49.400 đồng. VN-Index, trong khi đó, cũng vượt mốc 500 điểm.

    [​IMG]
    Cổ phiếu HSG cho thấy xu hướng đi lên rõ rệt kể từ đầu tháng 5, song tăng trưởng vượt trội so với bình quân thị trường. Nguồn: HSX

    Với gần 43 triệu cổ phiếu HSG đang nắm giữ, tài sản của ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch Tôn Hoa Sen cũng tăng hơn 180 tỷ đồng trong vòng một tuần qua, lên 2.122 tỷ (khoảng 100 triệu USD). Vốn hóa thị trường của doanh nghiệp, theo đó cũng tăng khoảng 400 tỷ đồng, lên hơn 4.840 tỷ đồng. Trước đó, bản thân ông Lê Phước Vũ đứng thứ 20 trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán 2012, do VnExpress.net công bố.

    Báo cáo tài chính 7 tháng niên độ 2012 - 2013, Hoa Sen đạt doanh thu thuần trên 6.450 tỷ đồng, bằng khoảng 60% kế hoạch cả năm. Lãi sau thuế đạt 450 tỷ đồng, vượt kế hoạch 50 tỷ đồng. Riêng tháng 4 (tháng 7 theo niên độ tài chính của Hoa Sen), công ty lãi 100 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

    Về sự kiện Nick Vujicic, theo một lãnh đạo của Hoa Sen, tập đoàn đã chi khoảng 35 tỷ đồng để mời chàng trai khuyết tật này tới Việt Nam. Trả lời Thời báo Kinh tế Sài Gòn, ông Lê Phụng Hào - Trưởng ban tổ chức cho biết chi phí ban dự kiến chỉ là 10 tỷ đồng, nhưng do mở rộng chương trình nên kinh phí đội lên hơn 30 tỷ.

    Trong số này, chi phí truyền thông sự kiện chiếm khoảng 30%. Số tiền dành cho công tác an ninh cũng lên tới cả tỷ đồng. Trước đó, Hoa Sen còn phải trả cho First News hơn 150.000 USD để giành toàn bộ quyền tổ chức sự kiện này tại Việt Nam từ 22 đến 26/5.

    Nguồn: VNExpress

    1 sự đầu tư quá hời, đâu có gì là lãng phí nhỉ :D

    ...
  2. vsea

    vsea Thành viên cấp 3

    Nói thật chứ giờ nghĩ đến Nick là mình nghĩ đến Tôn Hoa Sen. Chiến dịch PR quá thành công.
    NhatDuc, Đứa Trẻ Cô Đơnrain quý thích bài viết này.
  3. Ngọc Prinny

    Ngọc Prinny Thành viên cấp 3

    làm kinh doanh , không bao giờ làm cái gì không có lãi :3
  4. banbaonylong

    banbaonylong Ko phải assmin

    giật tít :D giá chứng khoán tăng thôi chứ đâu fải kiếm :D

    chưa có thống kê quảng cáo + chi phí thu vào của các sự kiện ha
  5. AmateurTZ

    AmateurTZ Thành viên cấp 3

    Toàn là những bộ óc có sạn cả. Chứ ai hơi đâu bỏ ra hơn 30 tỷ chỉ để đi truyền cảm hứng này nọ, nghe nó cao cả vĩ đại quá. Làm kinh doanh là phải thế.
  6. htcboy1

    htcboy1 Thành viên cấp 2

    công nhận lãnh đạo Tôn Hoa Sen có tầm nhìn chiến lược thật, vừa được cả tiếng lẫn miếng
  7. pitlamgi

    pitlamgi Banned

    1 mũi tên bắn chết vài con chim :v :v
    htcboy1 thích bài viết này
  8. thaituan_boy_dt

    thaituan_boy_dt Thành viên vui tính

    ĐÚng thời cơ.... đầu tư có tố chất
  9. Min Ngô

    Min Ngô Thành viên cấp 1

    1 cách pr siêu thông minh đây mà :3
  10. Trần Hưng Thịnh

    Trần Hưng Thịnh Thành viên cấp 3

    Vụ này chẳng có gì bàn cãi, doanh nghiệp phải biết kinh doanh, doanh nghiệp bỏ tiền PR thì bỏ nhiêu chẳng quan tâm nếu thu lợi nhiều, nhưng nếu nhà nước bỏ tiền làm thì lại chuyện khác.
    - Chỉ không ưa đám bảo về quơ tay quơ chân, lạng lách ép đầu xe thôi, nhìn ứa gan. Coi luật Việt Nam như rác
  11. New Sun

    New Sun Thành viên cấp 1

    Người ta làm đúng thôi =)) vì chén cơm cả :)) vì sự nghiệp của mình
    Ai đâu như mấy thằng cha trên FB la làng...gì mà ôi...sính ngoại...sao không mời Nick VN =)) Hài :))
    Thế sao nhà nước không tự tay làm =))
    hanhmit thích bài viết này
  12. New Orleans

    New Orleans Thành viên cấp 2

    Nick cũng chỉ là con rối của truyền thống và doanh nghiệp :)
  13. navii_review

    navii_review Thành viên cấp 1

    Gió chiều nào theo chiều nấy =))

Ủng hộ diễn đàn