Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

Nhiếp Ảnh Thiên Văn- Chụp dãy Ngân Hà Milky Way

Chủ đề thuộc danh mục 'Các kỹ thuật trong nhiếp ảnh' được đăng bởi thaisonit, 25/5/15.

Lượt xem: 8,253

  1. thaisonit Thành viên cấp 2

    Để gọi tên đúng ngay từ đầu: Ngân Hà tiếng anh là Galaxy, Ngân Hà nơi có mặt trời, trái đất và 7 hành tinh nữa (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Diêm Vương, Hải Vương... tinh) có tên là Milky Way. Trong vũ trụ có vô số Galaxy...


    1. Địa điểm:


    - Đây là phần quang trọng nhất quyết định cho việc chụp: nơi ngoại ô, xa thành phố, thị trấn, ít ánh đèn... gọi là ít ô nhiễm ánh sáng.


    - Hiện tại vẫn có thể chụp được ở nơi nhiễm sáng, tuy nhiên sẽ đòi hỏi phần hậu kỳ, file RAW tốt...


    - Chụp vào ban đêm khi mặt trời lặn cho đến khi trời sắp sáng.


    - Chụp vào đêm không trăng hay trăng non là tốt nhất.


    Lưu ý: do tính chất của địa điểm là nơi vắng vẻ, xa dân cư... nên mọi người chỉ nên đi chung với những nhóm thân quen nhau ngoài đời, không nên hò hẹn online hay công khai địa điểm (ngoại trừ bạn biết rõ nơi đó) rất nguy hiểm... Dù là đam mê nhưng AN TOÀN là trên hết.

    0RYwHeX.jpg

    Ô nhiễm sáng hơi nhiều
    2. Chuẩn bị:


    - Máy ảnh: do chụp ở ISO cao nên đòi hỏi sensor xử lý noise tốt, FF sẽ là 1 lợi thế ở điểm này... Tuy nhiên, các máy crop đời sau này xử lý noise cũng quá tuyệt.


    - Lens: cần lens wide hay super wide (


    - Tripod.


    - Đèn pin.


    3. Set thông số: đây là các thông số khởi điểm, bạn cần điều chỉnh tùy theo điều kiện thực tế.


    - WB để 3200K chủ yếu: màu xanh đỡ nhức mắt, nhìn rõ tương phản MW để kiểm tra.


    - Máy chụp chế độ M.


    - Khẩu 2.8.


    - Tốc độ: nhớ quy tắc 500, nghĩa là lấy 500 chia cho tiêu cự làm tròn (xuống) thành thời gian. Ví dụ lens 14mm sẽ có 500:14=35s ; lens 24mm sẽ có 500:24= 20s... Đó là thời gian chụp tối đa cho phép mà các ngôi sao không bị thành vệt, với llens 14 mình chọn 30s.- ISO 3200.


    - Lấy nét MF bằng Live View (nếu có thể), không thì các bạn vặn vòng lấy nét ở vô cực rồi trả về 1 nấc nhẹ...


    - Bật chế độ khử noise Long Exposure Noise Reduction (Nikon), máy khác các bác tra tương đương... Ở chế độ này, sau khi chụp, giả sử là 30s, máy sẽ tốn thêm khoảng 30s để khử noise, các bạn nên chờ.


    - Kết nối dây bấm mềm hay chế độ remote.


    4. Chọn hướng:


    - Xác định hướng Đông Nam (nếu ở Nam Bán Cầu như nước Úc thì các bạn tham khảo hướng khác).
    Y3oYLbt.jpg

    Chụp & chỉnh
    5. Chụp và kiểm tra:


    - Bấm chụp và kiểm tra xem Milky Way nằm ở vị trí nào.


    - Điều chỉnh hướng và chụp lại.


    - Nhớ điều chỉnh đường chân trời bằng thiết bị bọt khí hay chức năng trong máy.


    6. Lưu ý cuối:


    - Để chụp đẹp bạn cần có tiền cảnh, tuy nhiên do giới hạn về hướng, nên bạn cần khảo sát khi trời còn ánh sáng.


    Chúc các bạn có những tấm ảnh đẹp về bầu trời sao cùng dãy Ngân Hà Milky Way!!!
    tW0a2eF.jpg

    Tiền cảnh giúp các bức ảnh nơ khác nhau

    ...
    QuanthanhtieuPhạm Hữu Dư thích bài viết này.

Ủng hộ diễn đàn