Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

AMD tiết lộ cách đặt tên mới cho dòng vi xử lý ra mắt năm 2023

Chủ đề thuộc danh mục 'Tạp chí design' được đăng bởi meo1725, 12/9/22.

Lượt xem: 2,638

  1. meo1725 Thành viên cấp 1

    [​IMG]
    CPU AMD từ năm 2023 sẽ được “khai sinh” theo cách mới, tiện lợi hơn cho chúng ta dễ lựa chọn.
    AMD vừa mới thông báo cách đặt tên mới mà họ sẽ sử dụng cho những con chip ra mắt vào năm 2023. Cách đặt tên này sẽ được áp dụng cho các sản phẩm của AMD, từ Athlons cho đến Ryzen 9. Theo đó, những tên mới sẽ khá là giống với tên gọi hiện tại. Chúng vẫn sẽ có 4 chữ số và thêm 1 chữ cái hậu tố; trong đó, chữ số sẽ đại diện cho thế hệ vi xử lý, còn hậu tố thì đại diện cho sức mạnh của nó. Tuy nhiên, cách đặt tên mới sẽ giúp người dùng dễ dàng biết được con chip đó mạnh đến mức nào ngay từ cái tên.
    [​IMG]
    Sau đây là ý nghĩa của từng ký tự:
    • Con số đầu tiên đại diện cho năm, với năm 2023 bắt đầu bằng số 7 (chip Ryzen đầu tiên được công bố vào năm 2017).
    • Con số thứ nhì đại diện cho phân khúc thị trường (market segment). Số 1 là phân khúc thấp nhất (Athlon Siler), còn số 9 là phân khúc cao nhất (Ryzen 9).
    • Con số thứ ba đại diện cho kiến trúc của con chip. Số 1 là Zen 1, số 2 là Zen 2, vân vân. Đây là thông tin quan trọng vì trước đây, AMD đã từng “trộn” những con chip khác kiến trúc vào chung 1 dòng, cho nên nếu chỉ có thứ tự thế hệ thôi thì vẫn chưa đủ để xác định là con chip đó mới hay cũ.
    • Con số thứ tư gọi là “feature isolation” nhằm bảo đảm rằng người dùng có thể phân biệt giữa những con chip phiên bản khác nhau nhưng có chung kiến trúc. Trong cùng 1 phân khúc thị trường, chip nào nhanh hơn thì nó sẽ có số 5, chậm hơn thì sẽ là số 0.
    • Chữ cái cuối cùng vẫn sẽ đại diện cho mức TDP của con chip, với 55W là HX, 35W là HS, 15-28W là U (hoặc C nếu là Chromebook), và 9W là chữ e (viết thường).
    Việc thay đổi cách đặt tên sản phẩm không phải là chuyện hiếm gặp trong ngành công nghệ. Nhưng với trường hợp của AMD lần này thì nó cho thấy những con chip của đội đỏ đã phát triển và mở rộng nhanh đến mức cách đặt tên cũ không còn phù hợp nữa.
    Đối với người dùng thông thường thì chưa chắc họ đã quan tâm đến mấy con số này đâu, nhưng với dân công nghệ thì sự thay đổi này sẽ giúp dễ đưa ra quyết định phù hợp hơn khi lựa mua CPU AMD.
    Tóm tắt ý chính:
    • AMD thông báo cách đặt tên mới cho những con chip ra mắt năm 2023
    • Cách đặt tên này sẽ được áp dụng cho các sản phẩm từ Athlons cho đến Ryzen 9
    • Chúng vẫn có 4 chữ số và 1 chữ cái hậu tố: chữ số đại diện cho thế hệ chip, hậu tố đại diện cho sức mạnh của nó
    • Tuy nhiên, cách đặt tên mới sẽ giúp người dùng dễ dàng biết được con chip đó mạnh đến đâu ngay từ cái tên

    ...

Ủng hộ diễn đàn