Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

Cách bố trí nhà cho người mệnh hỏa

Chủ đề thuộc danh mục 'Kiến trúc - Nội thất đẹp' được đăng bởi tanle123, 29/10/13.

Lượt xem: 8,347

  1. tanle123 Thành viên cấp 2

    Đối với ngôi nhà của người mệnh hỏa, gia chủ cần sử dụng những màu sắc như xanh, màu lá cây, màu nước biển hoặc màu gỗ sẽ rất tốt theo phong thủy. Ngoài ra có thể sử dụng cây cảnh để bài trí cho ngôi nhà thêm dịu mát.

    Người mệnh hỏa hợp các hướng như sau: Nam, Tây Nam và hướng Đông Bắc. Ngoài ra các hướng Đông, Đông Nam, Tây, Tây Bắc và hướng Bắc không được hợp mệnh cho lắm. Do đó khi bố trí cho người mệnh hỏa cần phải lưu ý đến những hướng hợp này.

    Tất cả các ngôi nhà liền thổ đều có nền thổ. Người mệnh hỏa lại hợp với các hình khối nhọn, hoặc tam giác. Nên nếu có thể sử dụng mái nhà nhọn hoặc hình tam giác thì sẽ rất tốt. Đặc biệt trong phong thủy, Hỏa sinh Thổ, do đó sự kết hợp của nền thổ và cung mệnh hỏa càng tạo nên sự chắc chắc và bảo trợ cho chủ và ngôi nhà.

    Theo ngũ hành tương sinh, Mộc sinh Thổ, chính vì vậy yếu tố quan trọng nhất để trang trí cho ngôi nhà của người mệnh hỏa chính là các gam màu xanh, màu gỗ. Các màu xanh, màu gỗ này đều là những gam màu tươi sáng nhe, nền nã và rất thích hợp để trang trí cho ngôi nhà cũng như nội thất của nó.

    [​IMG]

    Mặt khác, Thủy khắc Hỏa, do đó đặc biệt kiêng kỵ, hạn chế những vật dụng mang màu sắc đại diện thủy như xanh sẫm và đen.

    Do màu sắc đặc trưng của người mệnh hỏa là các màu nóng như đỏ, cam, hồng hay tím, tuy nhiên những màu sắc này sử dụng quá nhiều sẽ gây cảm giác khó chịu, nóng bức trong ngôi nhà của người mệnh hỏa. Chính vì vậy khi sử dụng các gam màu này cần phải tính đến màu sắc tổng thể của cả ngôi nhà.

    Một số gia chủ tính khí nóng nảy, hay cáu gắt thì việc sử dụng những gam màu nóng cần hạn chế, tạo không khí mát mẻ, dễ chịu.

    [​IMG]

    Kết hợp các gam màu "nóng" phù hợp với mệnh hỏa của gia chủ.

    [​IMG]

    Sử dụng các loại đá quý có màu sắc trong mát để trang trí cho ngồi nhà của người mệnh hỏa. Với các chất liệu như là gỗ, đá, đặc biệt tránh các chất liệu từ kim loại.

    [​IMG]

    Những viên đá màu xanh ngọc vừa đẹp mà lại tốt cho gia chủ.

    [​IMG]

    Đặc biệt đối với những gia chủ tình tình nóng nảy, thiếu kiềm chế có thể kết hợp một bể cá cảnh ở phòng khác hoặc khu vực cầu thang. Điều này sẽ mang lại những tác dụng rất tích cực.

    [​IMG]

    Thêm nữa, gia chủ còn có thể bố trí cây cảnh tiểu cảnh ở gầm cầu thang, vừa tốt cho phong thủy, vừa tạo cho không gian cầu thang đẹp hơn. Gia chủ mệnh hỏa nên chọn những loại hoa thuộc họ xương rồng, có hoa màu sắc rực rỡ hoặc trung tính đều được.

    [​IMG]
    [​IMG]

    Người mệnh Hỏa hợp với những số 3, 4, 9 và không hợp số 1, do vậy nếu chọn số nhà hoặc số tầng, người mệnh này nên chọn số có đuôi 3, 4, 9 và tránh số 1.

    Nguồn bài viết: cauthangthudo.vn

    ...
  2. rjopham

    rjopham Thành viên cấp 1

    em không hiểu lắm bác ạ, hỏa là khắc với màu xanh, xanh lá cây chứ

Ủng hộ diễn đàn