Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

Khủng hoảng hậu vệ, Real chỉ còn cách lấy công bù thủ

Chủ đề thuộc danh mục 'Đọc báo - Tin nóng hổi' được đăng bởi vannamduong, 4/11/16.

Lượt xem: 3,527

  1. vannamduong Mới đăng kí

    Real Madrid đã để thủng lưới 3 bàn trước Legia Warsaw, bộc lộ sự yếu kém rõ ràng nơi hàng phòng ngự. Thế nhưng, Zinedine Zidane khó có thể đưa ra giải pháp bịt đi những lỗ hổng đó, bởi trong tay ông không có nhân sự tốt nhất.

    Trước trận đấu với Legia Warsaw ở Champions League, Zidane đã ngán ngẩm nói: “Tôi không quan tâm nhiều đến khả năng phòng ngự, nhưng thực tế thì gần như trận nào Real cũng phải nhận ít nhất một bàn thua. Ở cúp Nhà vua Tây Ban Nha, tuy chỉ gặp Cultural Leonesa song Real cũng một lần để lọt lưới (thắng 7-1). Điều đó khiến tôi cảm thấy khó chịu". Và sau trận đấu, chắc hẳn vị HLV người Pháp này càng thêm khó chịu, bởi hàng thủ của ông đã để lọt lưới tới 3 bàn.

    [​IMG]

    Real hút chết trước Legia vì khả năng phòng ngự kém cỏi, nếu không có sự xuất thần của Mateo Kovacic với màn tỏa sáng đem về bàn gỡ hòa 3-3. Lần đầu tiên dưới thời Zidane, Real bị thủng lưới tới 3 bàn. Zidane biết rõ sự yếu kém của hàng thủ, nhưng ông bất lực trong việc đưa ra giải pháp. Muốn có giải pháp tốt, phải có nhân sự phù hợp. Thế nhưng, những quân bài xuất sắc nhất ở hàng thủ Real như Pepe hay Sergio Ramos đều lần lượt dính chấn thương.

    Trong trận đấu với Legia, Zidane buộc phải sử dụng Fabio Coentrao ở vị trí hậu vệ trái. Đây là lần đầu tiên sau… 543 ngày, Coentrao mới đá chính cho Real. Vì thế, dĩ nhiên là hậu vệ người Bồ Đào Nha chẳng thể nào có được màn trình diễn ấn tượng. Đặc biệt khi hỗ trợ cho anh là bộ đôi trung vệ bất đắc dĩ Raphael Varane - Nacho Fernandez.

    Cả 2 chỉ chơi cùng nhau 10 trận trong sự nghiệp. Kết quả nghe qua thì khá khả quan, Real thắng 8/10 trận đó, 7 lần giữ sạch lưới. Thế nhưng, Varane-Nacho được nhớ đến nhiều hơn với trận thua thảm họa 0-4 trước Atletico Madrid mùa 2014/15. Bộ đôi này thể hiện sự non nớt khi đối đầu với Atletico. Vào ngày 20/11 tới, Real sẽ phải làm khách trên sân của Atletico và khi Pepe cùng Ramos chưa trở lại, Varane-Nacho vẫn là cặp trung vệ của “Kền kền trắng”. Rõ ràng, CĐV Real có lý do để lo lắng cho số phận đội bóng con cưng.

    Ngoài ra, khung thành Keylor Navas thường xuyên bị đe dọa ở những trận đấu gần đây bởi khả năng đánh chặn từ xa của Real đã bị suy yếu đáng kể. Chấn thương của Casemiro và Luke Modric buộc Zidane phải thay đổi chiến thuật. Thay vì bộ ba tiền vệ ở giữa sân, Zidane đã sử dụng Kroos và Kovacic làm cặp tiền vệ trung tâm.

    [​IMG]

    Kroos không mạnh mẽ về mặt phòng ngự, còn Kovacic tuy chơi tốt nhưng chẳng thể quán xuyến hết khu vực trung tuyến. Trong trận đấu với Legia, cả 3 bàn thua của Real đều xuất phát từ những cú sút bên ngoài vòng cấm địa. Khi cặp trung vệ đã không thi đấu tốt, hàng tiền vệ lại chẳng thể cung cấp khả năng đánh chặn từ xa, việc Real bị thủng lưới là điều dễ hiểu.

    Tính tổng cộng 16 trận đấu trên tất cả các mặt trận mùa này, Real mới chỉ giữ sạch lưới 2 trận. Zidane chắc chắn không thể hài lòng về điều này, nhưng nhân sự trong tay không cho phép ông bịt được những lỗ hổng nơi hàng thủ. Có lẽ, vị HLV người Pháp vẫn phải tiếp tục duy trì lối chơi lấy công bù thủ để kéo dài thành tích bất bại ở mùa này, cho đến khi những trụ cột ở hàng phòng ngự trở lại.

    ...

Ủng hộ diễn đàn