Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

Nam sinh đề nghị bỏ cấp 3, từ lớp 9 có thể thi đại học

Chủ đề thuộc danh mục 'Đọc báo - Tin nóng hổi' được đăng bởi Phạm Hữu Dư, 15/4/14.

Lượt xem: 13,415

  1. Mộc nhĩ

    Mộc nhĩ Thành viên cấp 1

    Bạn í dám nói thì cũng hay đấy, cơ mà nó đâu có đơn giản vậy... :-j
    À mà thi kiến trúc cần Vật lý chớ bộ ;;)...
  2. TinhyeuIT

    TinhyeuIT Thành viên cấp 1

    +Tốt nghiệp lớp 9 mà thi ĐH tư duy chưa phát triển, tâm lý chưa ổn định, kỹ năng sống chưa hoàn thiện. Bạn đã thấy bao nhiêu sinh viên sa đà rồi bị đuổi chưa?
    +Kiến thức của các môn Khoa học là phát triển tư duy, như bạn học Hóa vậy, bạn sẽ biện luận, giải thích chứng minh,...(mặc dù mình học IT).
  3. Sting Riper

    Sting Riper Mới đăng kí

    "Một số bạn thi ngành kiến trúc, điện lực, kế toán thì môn Hóa học, Vật lý có thực sự cần thiết?"
    Close topic =))
    SanJi thích bài viết này
  4. SanJi

    SanJi Thành viên cấp 2

    Tóm lại bài viết trên rất hùng hồn, dám phát biểu lớn tiếng vậy là dũng cảm nhưng lớp 12 rồi mà còn có suy nghĩ như thế chả khác gì bọn lớp 9! Học càng khó thì não càng phải hoạt động => sẽ nhanh nhạy trong tư duy, sau này ra xã hội ít nhất cũng không bị thằng nào xỏ mũi :3 :3:3 :3:3 :3
  5. nguyenvanhuy0612

    nguyenvanhuy0612 Thành viên cấp 2

    #15 nói thì hay lắm :v Như kiểu câu : ĐH không phải con đường duy nhất dẫn đến thành công.
    Thế xin hỏi bạn một câu : Vậy theo thì con đường nào có thể đưa bạn tới thành công?
    Hay chỉ mang cái lí do đh không phải duy nhất ra rồi cũng chả thèm tìm con đường khác?
    Đạị học là nơi tìm kiếm kiến thức, còn ra ngoài đời là ứng dụng nó. Các thanh niên chả có tẹo kiến thức nào thì đương nhiên chẳng áp dụng được khi ra ngoài xã hội, nên lại cần thời gian để học tập.
    Đại Học vẫn là con đường ngắn nhất dẫn đến thành công !
    À mà nói thêm nữa là Đại học học ngoài khuôn khổ của chương trình tiểu học mà bạn nói nhé.
    Nếu không tin thì cố gắng thi vào rồi học thử, chứ đừng "tao không cần học tao cũng biết".
    Nói chung là nơi nào cũng có tiêu cực của nó, nhưng cứ đổi lỗi cho tiêu cực đó thì không đáng để đi học.
  6. takid1412

    takid1412 Thành viên cấp 1

Ủng hộ diễn đàn