Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

Những cách chữa bệnh "sởn gai ốc" trong lịch sử .

Chủ đề thuộc danh mục 'Chuyện trò linh tinh' được đăng bởi Thiên Ma, 27/1/13.

Lượt xem: 7,035

  1. Thiên Ma Lãng du VietDesigner

    Chữa đau đầu bằng cách đục sọ; viêm họng thì ăn phân trộn mật ong; nhỏ máu dơi vào mắt để chữa mù lòa...
    Sự phát triển của y học với nhiều phương pháp điều trị tân thời đã đưa cuộc sống con người lên những nấc thang mới. Tuy nhiên, trong quá khứ tồn tại một số phương pháp chữa bệnh khiến giờ ai nghe cũng cảm thấy rùng mình...
    1. Phẫu thuật đục thủy tinh thể
    Phẫu thuật đục thủy tinh thể được coi là một trong những phương pháp phẫu thuật tồi tệ nhất trong thời Trung cổ. Thời đó, để loại bỏ đục thủy tinh thể, người ta chèn một vật kim loại cong và sắc bén được gọi là Salaka Jabamukhi vào bên trong mắt. Vật này “xuyên thủng” giác mạc của mắt, rồi đẩy nhân đục ra khỏi vùng mắt.
    [​IMG]
    Khi y học Hồi giáo có ảnh hưởng đến các phương pháp y học của thời Trung cổ, phẫu thuật đục thủy tinh thể được cải thiện hơn. Người ta sử dụng một ống tiêm kim loại rỗng chèn vào “phần trắng” của mắt và hút chúng ra.​

    [​IMG]
    Trong quá trình phẫu thuật, người bệnh phải chịu sự đau đớn khủng khiếp do các dụng cụ phẫu thuật thô sơ, không thuốc gây mê và đặc biệt là không chất khử trùng. Hầu hết người bệnh hiếm khi được chữa khỏi và thường tử vong trong thời gian điều trị.
    2. Phương pháp đục sọ
    Đục sọ là một trong những liệu pháp chữa bệnh cổ xưa vẫn còn được lưu truyền cho đến tận ngày nay, nhưng kỹ thuật ngày nay đã tiến bộ hơn, an toàn và hiệu quả rõ rệt.

    [​IMG]
    Thời xưa, bệnh nhân sẽ bị đục một lỗ trên hộp sọ để chuẩn đoán chính xác căn bệnh. Mục đích chính của liệu pháp này giúp bệnh nhân giảm căng thẳng và chữa trị các bệnh liên quan tới não. Phương pháp này đã được áp dụng từ thời kỳ Đồ Đá để chữa chứng đau nửa đầu, động kinh và nhiều bệnh thần kinh khác.
    [​IMG]
    Trước kia, người ta tin rằng, kỹ thuật chữa bệnh bằng đục sọ có thể xua đuổi bất kỳ bệnh tật nào và chính lỗ hổng trên hộp sọ sẽ giúp linh hồn của quỷ thoát ra ngoài.​
    3. Phương pháp thay máu
    Thay máu là một trong những kỹ thuật trị bệnh lâu đời nhất và được áp dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Rất nhiều nền văn hóa cổ đại trong lịch sử đã ứng dụng phương pháp này như Ai Cập, Hy Lạp, Maya…
    [​IMG]
    Vào thời Trung cổ, các bác sĩ tin rằng, mọi bệnh tật của con người đều là kết quả của việc dư thừa “chất lỏng” trong cơ thể. Vì vậy để chữa bệnh cần phải loại bỏ chúng bằng cách “vứt bỏ” một lượng máu lớn ra khỏi cơ thể.
    [​IMG]
    Khi đó, người ta sẽ “mở cửa” tĩnh mạch ở cánh tay để lại một vết thương nhỏ. Máu thoát ra sẽ chạy vào một cái bát được sử dụng để đo lượng máu cần lấy.
    Các tu sĩ thời đó thường xuyên sử dụng phương pháp “đổ máu” này bất kể họ có bị ốm hay không như một “tiêu chuẩn” cho việc giữ gìn sức khỏe. ​
    [​IMG]
    Đến tận thế kỷ XIX, người ta vẫn sử dụng rộng rãi kỹ thuật thay máu để trị bệnh. Mặc dù nhiều người khẳng định biện pháp này giúp bài trừ nguồn máu xấu và lấy lại cân bằng trong cơ thể, tuy nhiên nhiều bệnh nhân thậm chí gặp phải vấn đề rắc rối hơn vì kỹ thuật trị bệnh thô sơ này.
    Và thật kinh ngạc, lý thuyết của phương pháp thay máu từ thời cổ xưa này xuất phát từ hiện tượng “ngày đèn đỏ” của phụ nữ.
    4. Điều trị sốt rét
    Căn bệnh sốt rét lần đầu tiên được ghi chép lại trong cuốn sách “Nội Kinh” của người Trung Hoa vào khoảng năm 2700 TCN. Hàng thế kỷ trôi qua, con người vẫn luôn tìm kiếm những biện pháp được cho là hiệu quả để chống lại những cơn sốt rét đáng sợ.
    [​IMG]
    Người La Mã cổ đại chính là những người đầu tiên đề xuất phương pháp chữa trị cho bệnh sốt rét: cho bệnh nhân đeo một lá bùa có khắc câu thần chú “Abracadabra” quanh cổ. Tiếp đến, người Anh chọn cách sử dụng thuốc phiện để chữa sốt rét.
    [​IMG]
    Thậm chí một loạt các "bài thuốc nguyên thủy" đã được áp dụng để cố “áp đảo” căn bệnh sốt rét. Đó là cho côn trùng ăn bánh làm từ bột trộn nước tiểu của bệnh nhân; để các mệnh phụ quý tộc cắt tai một con mèo; cho ba giọt máu của nó vào một ly rượu mạnh cùng một ít hạt tiêu rồi cho bệnh nhân uống; hay sử dụng thuốc tẩm mạng nhện và kinh khủng không kém là cọ xát cơ thể bệnh nhân với phân động vật khô trên một chiếc giá treo cổ.
    Tất nhiên, những “bài thuốc” điều trị này đều không đem lại hiệu quả.
    5. Phương pháp chữa đau họng
    Trong thời cổ đại, “Album graecum”, hay hiểu đơn giản hơn là "Chất thải của chó", là một phương pháp điều trị phổ biến cho đau họng.

    [​IMG]
    Khi đó, người ta sẽ để phân chó tiếp xúc với không khí cho đến khi chúng khô, “đạt” được màu trắng như ý rồi đem trộn với mật ong và cho người bệnh sử dụng.
    Điều này nghe có vẻ thật điên rồ và kinh dị nhưng người ta tin rằng, phân được trộn với mật ong có tác dụng chữa viêm họng tốt hơn. Ngoài ra, "bài thuốc" này cũng được bôi lên da cho khô lại như một lớp thạch cao để điều trị vết thương.​
    Nguồn : Kenh14.vn

    ...
  2. hà điệu

    hà điệu Thành viên cấp 3

  3. Shenvi

    Shenvi Thành viên cấp 3

    Sởn cả sọ :-ss
  4. Fly Nguyễn

    Fly Nguyễn Thành viên cấp 4

    Đục cái lỗ to đùng ở trên đầu thế kia thì sao mà sống :-s
    Jason B thích bài viết này
  5. hoa_ki_long

    hoa_ki_long Thành viên cấp 3

    Có 1 vài phương pháp trên đây là phương pháp Bùa Chú đó DX, phương pháp Trị bệnh bằng Bùa Chú là có thật... và nếu người chữa giỏi thì nó rất hiệu nghiệm... đây vẫn là bí ẩn khoa học :D
    DemiCat DA thích bài viết này
  6. .Kevin.

    .Kevin. Thành viên cấp 1

    :| Nhìn kinh thế
  7. Cao Coang

    Cao Coang Thành viên cấp 3

    thấy sợ :-s
  8. Bụt.béo

    Bụt.béo Mới đăng kí

    cái thay máu nghe giống giống việc cạo gió :D
    Chỉ có điều cạo gió thì sau khi được cạo thì sẽ có vài nốt máu tụ, sau đó chích cái "máu độc" ấy ra và lượng máu thì rất ít :D
  9. Vương Poseidon

    Vương Poseidon Mới đăng kí

    Thấy hiện nay có nhiều người chưa bệnh suyễn bằng cách nuốt sống con thằn lằn nữa là :|
  10. Bạch Sầu Phi

    Bạch Sầu Phi Thành viên cấp 3

    Mấy cái trò này nguy hiểm ah x_x Dẫn chứng lịch sử:

    Sử Văn Cung đục thủy tinh thể cho Tiều Cái nhưng đục quá đà x_x
    Hoa Đà định mang Tào Tháo ra đục đèo 8-} bị chém chết toi B-)
    Jason B thích bài viết này
  11. oldman21

    oldman21 Thành viên cấp 2

    thay máu hay rút bớt 1 phần máu và việc hoàn toàn hợp lý, giống như thanh niên đi hiến máu nhân đạo, và 1 phần nữa là do người trung cổ thích có 1 làn da trắng xanh xao, nên họ thường rút máu để có làn da "đẹp" này
  12. Ngơ Ngáo

    Ngơ Ngáo Mới đăng kí

    cái đoạn đầu đục thủy tinh thể là kinh khủng nhất :-ss
    ngày xưa Hoa Đà cũng chữa cho Qan Vũ bằng cách rạch thịt cạo xương,chữa cho Tào Tháo bằng cách đục sọ cạo gió nhg mà Tháo k cho :))
    Jason B thích bài viết này
  13. Jason B

    Jason B Thành viên cấp 2

    TOàm các phương pháp chữa bệnh bá đạo 8-}
  14. Suntn1991

    Suntn1991 Thành viên cấp 2

    vãi...:L
  15. Yana

    Yana Thành viên cấp 1

Ủng hộ diễn đàn