Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

Những điều cần nhớ khi bé đi tướt khi mọc răng

Chủ đề thuộc danh mục 'Quảng cáo - Dịch vụ - Mua bán về design' được đăng bởi khietnguyen, 10/3/20.

Lượt xem: 1,427

  1. khietnguyen Mới đăng kí

    Trong mỗi giai đoạn phát triển thì bé con của mẹ có thể gặp phải những vấn đề khác nhau liên quan đến sức khỏe. Đặc biệt là trong thời kỳ mọc răng thì việc trẻ mọc răng đi tướt là điều khó tránh khỏi. Vậy bố mẹ cần xử lý như thế nào>

    [​IMG]

    1. Trẻ đi tướt mọc răng là gì?
    Trẻ đi tướt là một cách gọi dân gian về khi trẻ đang gặp vấn đề ở đường tiêu hóa. Hầu hết trẻ trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ đều đã từng trải qua chuyện này vài lần.

    Do hệ tiêu hóa của trẻ còn non yếu nên việc tiêu hóa thức ăn sẽ khó khăn hơn với người lớn, ngoài ra hệ miễn dịch của các bé cũng thấp, nên chỉ một tác nhân xấu dù là nhỏ thôi cũng ảnh hưởng lớn đến sức khỏe.

    Đi tướt có nhiều điểm giống với tiêu chảy nhưng nhẹ hơn. Biểu hiện là đi phân lỏng nhiều lần trong một ngày; phân có màu hoa cà vàng, xanh, có nhầy,…

    Tuy nhiên, gần như chỉ diễn ra vài ngày và không để lại hậu quả gì nghiêm trọng. Các bé vẫn vui chơi, ăn uống như bình thường. Trẻ cũng không quấy khóc, không sốt hay mệt mỏi.

    Trẻ đi tướt mọc răng chỉ diễn ra 2-3 ngày trước hoặc sau khi mọc răng, nó sẽ dần tự biến mất.

    Khi mọc răng, trẻ có thể sẽ có những triệu chứng khác, chẳng hạn như : chảy nước dãi, đau nhức lợi, hay cắn, sốt nhẹ,…

    Như vậy, có thể thấy rằng trẻ đi tướt do mọc răng vài lần trong ngày là bình thường, còn nếu kéo dài hơn nhiều ngày và mức độ nặng hơn thì có thể là vấn đề khác, không phải là đi tướt.

    2. Trẻ đi tướt mọc răng bao lâu thì khỏi?
    Ngay cả những trẻ khỏe mạnh cũng có thể bị đi tướt, nếu trẻ sơ sinh đang bú sữa mẹ thì việc đi tướt 4-5 lần/ ngày là chuyện rất bình thường và phổ biến.

    Trẻ đi tướt mọc răng thường sẽ chỉ xảy ra trong 2-3 ngày trước hoặc sau khi chiếc răng đầu tiên nhú lên.

    Còn nếu trẻ vẫn tiếp tục đi phân lỏng nhiều lần hoặc có màu không bình thường sau khi đã mọc răng rồi thì chắc chắn là trẻ đang gặp vấn đề nào đó đáng ngại hơn ở đường tiêu hóa.

    Lúc này, bạn cần quan sát kĩ hơn để tìm ra nguyên nhân và có cách xử trí phù hợp.

    3. Trẻ bị đi tướt nên ăn gì?
    Nếu bé vẫn chịu ăn và tǎng cân đều thì không có gì phải lo ngại, bạn cứ tiếp tục cho bé ăn uống như bình thường.

    Trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi vẫn phải bú sữa mẹ và bú sữa công thức. Không nên cho trẻ ăn bất kì thứ gì nếu trẻ chưa thể ăn dặm.

    Còn nếu trẻ đã biết ăn rồi thì bạn có thể cho bé ăn thêm những món sau :

    - Khoai lang nấu nhừ, lỏng.

    - Nước ép cà rốt hoặc cà rốt nghiền nấu nhừ

    - Chuối nghiền.

    Trẻ đi tướt mọc răng phải làm sao?
    Kinh nghiệm bé bị đi tướt ở mỗi bé là khác nhau, tùy vào mức độ và đặc điểm sức khỏe của bé, bạn sẽ cần có cách giải quyết cụ thể riêng.

    Tuy nhiên, trước tiên bạn phải xác định xem liệu có phải bé đi tướt hay gặp vấn đề khác bằng cách kiểm tra thức ăn mà bé đã ăn trong vòng ít nhất 2 ngày.

    - Sữa bột đã pha là loãng hay đặc quá.

    - Những thức ăn dặm mới.

    - Cho ăn thức ăn dặm nhiều quá.

    - Thực phẩm chưa vệ sinh sạch hoặc chưa nấu chín.

    - Kết hợp các thực phẩm không phù hợp.

    - Các dấu hiệu viêm nhiễm khác.

    Sau khi đã xác định nguyên nhân, bạn hãy giải quyết ngay vấn đề chính. Kèm theo đó là :

    - Tiếp tục vệ sinh cho bé hàng ngày và sạch sẽ.

    - Tránh những đồ ăn tanh, lạnh.

    - Cho trẻ uống men tiêu hóa để hỗ trợ tiêu hóa ở bé.

    - Tránh không để trẻ tiếp xúc với những người đang bị cảm cúm, ho, mụn nhọt,…

    Trẻ đi tướt mọc răng thường không gây ra vấn đề gì đáng lo nên khi bé nhà bạn rơi vào trường hợp này, bạn hãy bình tĩnh xử lý nhé! Tránh việc tự ý dùng các loại thuốc tiêu chảy hoặc thuốc kháng sinh mà chưa rõ nguyên nhân.

    ...

Ủng hộ diễn đàn