Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

Những Kiểu Nhẫn Đính Hôn Đẹp & Ấn Tượng Nhất Mọi Thời Đại

Chủ đề thuộc danh mục 'Chuyện trò linh tinh' được đăng bởi Dũng Quách, 12/9/16.

Lượt xem: 2,090

  1. Dũng Quách Mới đăng kí

    Chỉ cần lướt qua mạng internet bạn sẽ tìm thấy hàng ngàn mẫu nhẫn đính hôn với nhiều hình dạng khác nhau. Tuy đa dạng như vậy, sau dây Anh Phương Jewel ( APJ ) sơ lược vài mẫu nhẫn tiêu biểu nhất.

    1. Nhẫn đính hôn kiểu split-shank

    Những phụ nữ không thích kiểu vòng nhẫn trơn truyền thống sẽ thích những kiểu nhẫn đính hôn phá cách và bắt mắt. Split-shrank có nghĩa là phần nhẫn bên dưới mặt đá sẽ được chia làm hai, mở rộng điểm trung tâm của vòng nhẫn để có thể trang trí thêm các viên kim cương khác nhỏ hơn hoặc các chi tiết trang trí khác. Kiểu nhẫn này rất thanh lịch, thể hiện vẻ đẹp cổ điển, nó phù hợp với cả việc đeo hằng ngày cho đến những buổi tiệc tối cần sự trang trọng.

    AeEAOJk.jpg

    2. Nhẫn đính nhiều đá dọc theo vòng nhẫn

    Một người phụ nữ với gu quyến rũ và theo phong cách “bling-bling” (thích mặc trang phục của các nhà tạo mẫu nổi tiếng và mang nữ trang chói sáng) sẽ đánh giá cao một chiếc nhẫn cưới có các viên kim cương xếp theo phong cách channel-setting hay pavé-setting. Cả hai loại này đều sử dụng những viên kim cương nhỏ gắn dọc theo vòng nhẫn giúp nhẫn có độ lấp lánh cao hơn các mẫu nhẫn solitaire hoặc nhẫn 3 viên đá.

    Thoạt nhìn, hai kiểu nhẫn này không khác nhau là mấy nhưng thực ra giữa chúng có một sự khác biệt rất lớn. Với kiểu pave, các viên kim cương tròn, nhỏ được xếp cạnh nhau trên đỉnh của một vòng nhẫn bằng kim loại. Mặc dù mỗi viên kim cương được cách nhau bằng từng ổ kim loại nhỏ xíu nhưng chúng được xếp sít tới mức mắt thường khó phát hiện ra. Điều này tạo ra ảo giác rằng bề mặt của chiếc nhẫn được bao phủ toàn kim cương.

    Những người thợ kim hoàn thường sử dụng cách này để trang trí trên các nhánh của những chiếc nhẫn, tạo nên một vòng nhẫn 3 cạnh để người ta có thể nhìn thấy kim cương từ mọi góc nhẫn hay trang trí trên đường vát xung quanh viên đá chính được chọn làm mặt nhẫn. Còn với kiểu channel-set, không có từng ổ riêng để tách biệt các viên kim cương, thay vào đó các những viên đá được xếp cạnh nhau trong một rãnh nhỏ khoét trên bề mặt kim loại. Đây là phong cách phổ biến của kiểu nhẫn cưới dát kim cương trên toàn bộ vòng nhẫn.
    WfmUmW8.jpg

    3. Nhẫn cướinhẫn đính hôn hòa làm một

    Với người phương Tây, nhẫn đính hôn là chiếc nhẫn không thể thiếu trong một cuộc tình. Nó đánh dấu việc người phụ nữ chính thức đồng ý trở thành bạn đời của người đàn ông, lễ cưới sau đó chỉ còn là vấn đề thủ tục. Tại Việt Nam, cái bóng quá lớn của chiếc nhẫn cưới đã lấn át vai trò của chiếc nhẫn đính hôn.

    Nguyên nhân chính có lẽ vẫn là sự khác biệt về văn hóa: người phương Tây coi sự gật đầu của người phụ nữ khi được hỏi: “Em có đồng ý làm vợ anh không?” là quan trọng nhất, là một dấu ấn hạnh phúc mang tính riêng tư, còn chúng ta coi nghi lễ trao nhẫn trước quan viên hai họ trong ngày cưới là sự kiện hàng đầu. Tuy nhiên hiện nay, nhiều bạn trẻ đã hiểu được vai trò của chiếc nhẫn đính hôn nên không ít cô dâu có cơ hội sở hữu một chiếc nhẫn đính hônnhẫn cưới riêng rẽ. Với những cô dâu cầu kì, họ sẽ mong muốn chiếc nhẫn đính hônnhẫn cưới phải có chút gì đó liên quan đến nhau hoặc phải “match” với nhau.

    Điều này đã vô tình làm khó chú rể khi phong cách của mỗi chiếc nhẫn là khác nhau. Do đó một trào lưu khá phổ biến hiện nay là các nhà chế tác những cặp nhẫn cướinhẫn đính hôn (thường thì nhẫn đính hôn sẽ cầu kì hơn và nhẫn cưới đơn giản hơn một chút). Hai chiếc nhẫn này có thể đeo độc lập và có thể gắn lại với nhau thành một cặp nhẫn đồng bộ tượng trưng cho một tình yêu hòa hợp.
    U4wWAGl.jpg

    4. Nhẫn có màu sắc đặc biệt Kim cương là loại đá truyền thống và là lựa chọn số 1 cho các mẫu nhẫn đính hônnhẫn cưới, nhưng cũng không ai cấm bạn tô điểm cho chiếc nhẫn một chút màu sắc. Nhiều phụ nữ thích màu sắc phong phú của ngọc bích hoặc ngọc lục bảo để làm chiếc nhẫn của mình nổi bật hơn. Một chiếc nhẫn đính đá quý chắc chắn sẽ nổi bật so với những chiếc nhẫn khác, chưa kể chú rể còn có thể tiết kiệm một khoản kha khá cho ví tiền của mình.

    Khi lựa chọn một loại đá quý, chú rể không cần phải chú ý quá nhiều đến độ trong hay màu sắc như khi chọn kim cương. Viên đá lý tưởng sẽ có màu trong suốt đồng đều. Đá quý màu sáng có xu hướng đắt hơn so với những viên đá màu nhạt như màu ngọc xanh biển. Chú rể cũng có thể lựa chọn mẫu nhẫn có một viên đá lớn trên mặt nhẫn, xung quanh là các viên đá hoặc thậm chí là kim cương nhỏ hơn trang trí xung quanh.
    jaJVAPT.jpg
    5. Nhẫn sử dụng đá tổng hợp (đá CZ Swarovski)

    Những chú rể không dư dả có thể thuyết phục cô dâu chọn mẫu nhẫn sử dụng đá cubic zirconia – có mức giá chỉ bằng một phần nhỏ so với kim cương thật và nếu mua từ một thương hiệu uy tín thì gần như không thể phân biệt được nó với kim cương nếu nhìn bằng mắt thường. Tuy nhiên, chú rể vẫn cứ nên hỏi ý kiến cô dâu trước khi mua loại nhẫn này để còn biết xem cô nàng thuộc tuýp: thà đeo kim cương xấu còn hơn đeo kim cương giả hay thật giả không quan trọng, miễn là to.

    WfmUmW8.jpg

    vmPvwIy.jpg

    APJ chúc các bạn sớm tìm được chiếc nhẫn đính hôn - bảo bối tình yêu như ý!

    ...

Ủng hộ diễn đàn