Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

Phân vân giữa 2 con đường Lập trình viên và Thiết kế?

Chủ đề thuộc danh mục 'Chuyện trò linh tinh' được đăng bởi LeHoang09, 7/5/17.

?

Phân vân giữa Thiết kế và code

  1. Thiết kế

    63.6%
  2. Code

    36.4%

Lượt xem: 5,035

  1. Phạm Thái Duy

    Phạm Thái Duy Mới đăng kí

    Phân tích củ chuối chút nhé !
    Trẻ không học già hối tiếc
    Bạn có 3 con đường để chọn
    Theo cách nghĩ cổ: Bạn hãy cố học xong CNTT đi ra trường dù sao cũng có cái nghề rõ ràng, mất 3 năm rồi giờ học lại, tuổi trẻ ý thích với chán nản nó cách nhau 1-2 cái thất bại. Nhưng khi ra trường vì miếng cơm manh áo bạn mới hiểu bạn đang có j và sẽ làm j . ở đây mình muốn nói là cái nền kiến thức và thời gian đã bỏ ra = AN TOÀN
    Theo cách nghĩ mới: Bạn chấp nhận đam mê để theo đuổi thành công như 1 số bạn đã nói ở trên và cứ hy vọng thành công sẽ theo bạn, nếu làm thì chắc chắn bạn là người dám mạo hiểm, chấp nhận rủi ro vì đam mê và hi vọng bạn sẽ là người thực sự kiên trì để ko sợ thất bại - thành công sẽ đến = BỨT PHÁ
    Theo cách nghĩ của tôi: Bạn có tuổi trẻ mà :) sao ko chiến được cả 2 nhỉ, bớt chơi bời gái gú, game gọt đi, làm con mọt sách cố gắng vì tương lại ra trường cả IT và thiết kế đều ok thì có mà quá chuẩn luôn ấy khỏi phải nghĩ !
    lylymeowLeHoang09 thích bài viết này.
  2. ducnguyen89dn

    ducnguyen89dn Thành viên cấp 1

    bạn hãy chọn con đường nào mà bạn tự tin có thể chinh phục được nó
    LeHoang09 thích bài viết này
  3. lylymeow

    lylymeow Thành viên cấp 2

    Nếu bạn ở Hà Nội và muốn học UI/UX hoặc làm việc thực tập thiết kế web thì chào mời bạn đến cty mình.
    LeHoang09 thích bài viết này
  4. Trương Hiệp

    Trương Hiệp Thành viên cấp 1

    LeHoang09 a góp ý thế này. thông thường mọi người sẻ khuyên e là e thích design hơn thì học design đi, code yếu lại ko thích thì ko phải suy nghĩ rồi. nhưng e phải suy nghĩ cho kỉ, có thật là e thích design có đam mê vs nó ko, vì chỉ thích là ko đủ e nhé. hay đó chỉ là sở thích nhất thời, trong khi e ms chỉ biết photoshop. Đừng lẩn lộn giữa 2 thứ này sở thích khác đam mê e nhé, người ta ns hay theo đuổi đam mê thành công sẻ theo đuổi bạn, còn theo đuổi sở thích thì nợ nần sẻ theo đuổi bạn. Ns về design thì có muôn hình vạn trạng. mỹ thuật, kiến trúc, web, game, phim ảnh.... Designer phải biết dùng nhiều phần mềm, tùy thuộc e đi vào hướng nào, photoshop thì hầu như bắt buộc rồi, ví dụ như e thích thiết kế logo, baner, quảng cáo thì chỉ cần photoshop + Al là đủ, Design animation thì After effec ( 2D), Imay (3D), Au, Premiere ( âm thanh ).... . Tóm lại a khuyên chân thành e nên cố lấy cái bằng đại học sau này ra trường có cài bằng phòng thân, còn thích design thì m vẩn mày mò thêm, thông thường Sv ra trường xong cũng mất 1 2 năm để tìm phương hướng, cơ hội, học hỏi kinh nghiệm. về lập trình hay thiết kế thì cả 2 ngành này việc làm phải ns là cực kì nhiều, cơ hội luôn luôn có, nhưng ko phải ai cũng đủ giỏi để có thu nhập > 1000 usd/month. Thân ái
    Chì ThanLeHoang09 thích bài viết này.

Ủng hộ diễn đàn