Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

[Thảo luận] Đánh flash chụp mẫu buổi tối hiệu quả nhất

Chủ đề thuộc danh mục 'Hỏi đáp - Thảo luận' được đăng bởi Triệu Cường, 5/5/13.

Lượt xem: 20,031

  1. Triệu Cường

    Triệu Cường Thành viên cấp 1

    Cám ơn các bác đã góp ý nhiệt tình:D theo e là phải học đánh fl nhiều nhiều mới nhanh đc:) chứ ttl nhiều khi cũng k theo ý mình đc, nhưng các bác cho e hỏi câu nữa là TTL nó cod những loại nào ạ, theo e biết là có loại đánh theo khoảng cách và loại đánh 2 phát 1 đo sáng 1 bù sáng k biết có đúng không;)
  2. Kyle Rod Steward

    Kyle Rod Steward Mới đăng kí

    Bạn đang dùng body crop và 2 ống kính bạn đang có hiện tại có thể sử dụng với flash cóc như bình thường. Ánh sáng flash hiệu quả trong khoảng tiêu cự 24mm-105mm nên bạn cứ yên tâm sử dụng flash cóc nếu chưa có flash rời. Chụp ban ngày thì không có j phải nói vì ngoài flash bạn có thể dụng hắt sáng để sử dụng. Còn chụp ban đêm, flash cóc không thể dánh dội trần hiệu quả, bạn hãy thử set up máy như sau nhé: chế độ M (manual), khẩu để từ f4-f4.5 để hình ảnh được nét, iso 500 đủ để hình ảnh không bị noise và bắt sáng tốt, tốc bạn cứ để từ 1/10-1/20 để lấy ánh sáng background tránh tình trạng mẫu bị cô lập bởi ánh sáng flash, và điều lưu ý là bạn chụp nhân vật trong khoảng cách từ 5m đổ lại vì với khoảng cách đó, ánh sáng flash đã có thể đến được với nhân vật. Chúc bạn thành công.
    Triệu Cường thích bài viết này
  3. Zeroco

    Zeroco Thành viên cấp 3

    Triệu Cường: TTL có nghĩa là Through The Lens. Tức là đo theo ánh sáng xuyên qua lens. Tức là chỉ có 1 kiểu. Cấu tạo hoạt động là:
    Có 1 con chip nằm trong body, phía sau thấu kính trong nhưng phía trước gương lật. khi ánh sáng đi qua đây chip sẽ nhận thông số ở đây (giống như thông số hiện ở thước đo sáng) để biết thừa thiếu. Đồng thời body sẽ báo thông số Tiêu cự, khẩu độ, ISO (Chip trung tâm sẽ trung bình tất cả các thông số trên để đưa ra 1 thông số khiển đèn để bù sáng).
    Còn đánh 2 phát để 1 đo - 1 bù (thường gặp với Canon) là khi trong trường hợp quá thiếu sáng, máy không thể lấy nét được thì đèn sẽ nhại 1 phát để body lấy nét và tính như trên (đương nhiên là có căn tính thêm lực vừa bù để lấy nét là bao nhiêu). Sau đó cũng đưa ra hướng xử lí như các bước trên
    Triệu Cường thích bài viết này

Ủng hộ diễn đàn