Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

Thêm một nạn nhân tử vong vì sử dụng iPhone khi đang sạc

Chủ đề thuộc danh mục 'Xe cộ - Hàng công nghệ hitech' được đăng bởi Người Chia Sẻ, 29/11/13.

Lượt xem: 4,344

  1. Người Chia Sẻ Share to be shared!

    (Dân trí) - Thêm một trường hợp tử vong do sử dụng iPhone trong khi đang cắm sạc, lần này nạn nhân là một người đàn ông sống tại Thái Lan.

    Theo thông tin từ tờ báo Daily News Thailand, một người đàn ông tại Thái Lan đã tử vong sau khi bị điện giật, mà nguyên nhân được cho là vì người này đã sử dụng chiếc iPhone 4S của mình trong khi đang cắm sạc và đang nằm trên sàn nhà.

    Nhiều vết bỏng được tìm thấy trên ngực trái và tay trái, chính là tay cầm chiếc iPhone. Thậm chí, cánh tay trái của người đàn ông bị cháy nặng đến mức da của nạn nhân đã dính vào chiếc điện thoại.

    [​IMG]
    [​IMG]
    Hình ảnh chiếc iPhone bị cháy xém và cục sạc có màu xanh, thay vì màu trắng

    Cảnh sát địa phương đã phát hiện ra chiếc smartphone vẫn đang được kết nối với bộ sạc và nhiều khả năng người đàn ông đã ngủ quên khi đặt chiếc điện thoại đang cắm sạc trên người của mình.

    Cha của nạn nhân, người phát hiện ra vụ việc, cho biết thông thường con trai mình thường đi ngủ vào lúc 11 giờ đêm và thường ở trần để ngủ trên sàn, giống như hiện trạng lúc xác chết được phát hiện. Người cha cho biết đã nghe tiếng động phát ra từ phòng của con mình nhưng nghĩ rằng đó là do người con đang làm gì đó. Đến tận sáng hôm sau, vụ việc mới được phát hiện ra khi người cha đi vào phòng.

    Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra cái chết của người đàn ông tuy nhiên nhiều khả năng chính việc sử dụng bộ sạc không chính hãng, thường được Apple khuyến cáo không đáp ứng được tiêu chuẩn an toàn, là nguyên nhân gây ra rò điện và dẫn đến cái chết của người đàn ông.

    Những hình ảnh tại hiện trường vụ việc cho thấy cục sạc mà người đàn ông sử dụng có màu xanh, thay vì màu trắng quen thuộc như cục sạc của Apple.

    Hiện nhà chức trách địa phương đang chờ giải phẫu tử thi để có kết luận nguyên nhân của cái chết, trong khi phía Apple chưa đưa ra bình luận nào về vụ việc.

    Đây không phải là lần đầu tiên có trường hợp tử vong do sử dụng iPhone trong khi sạc. Hồi tháng 7 vừa qua, một cô gái 23 tuổi sống tại Tân Cương (Trung Quốc) đã bị tử vong trong khi đang sử dụng chiếc iPhone 5 của mình khi đang cắm sạc. Sau đó không lâu, một người đàn ông 30 tuổi sống tại Bắc Kinh (Trung Quốc) cũng đã bị điện giật dẫn đến hôn mê vì sử dụng chiếc iPhone 4 của mình khi đang cắm sạc.

    Không chỉ iPhone mà cả iPad cũng đã ghi nhận trường hợp gây giật điện. Cụ thể hồi cuối tháng 8 vừa qua, một người đàn ông tại Anh đã bị điện giật khi cầm chiếc iPad đang cắm sạc, khiến một ngón tay bị bỏng. Rất may không có hậu quả nào đáng tiếc xảy ra trong vụ việc này.

    Phạm Thế Quang Huy

    ...
    b0yHN_96, trungdiep92, G Dinny1 người khác thích bài viết này.
  2. ILovePhotoshop

    ILovePhotoshop Admin page Vietdesigner.Net

    May quá mình xài 1202 , nghèo cũng có cái hên :v
  3. Vũ Quang Thịnh

    Vũ Quang Thịnh Mới đăng kí

    Ít nhất thì apple vụ này vô can rồi :) dùng sạc ko chính hãng thì ông ko chịu trách nhiệm :D
    Mềnh dùng 101 :3 nói chung là gạch màu :v
  4. G Dinny

    G Dinny Thành viên cấp 3

    lay hoay có người chết với dụ này z ta?
  5. Lê Chí Hiếu

    Lê Chí Hiếu Thành viên cấp 1

    tiền nào của đó thôi . Nếu đã có tiền mua ip thì chẵng lẽ k có tiền mua cục sạc xịn

Ủng hộ diễn đàn