Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

Thống kê hay về người học và theo đuổi ngành nghề thiết kế nội thất

Chủ đề thuộc danh mục 'Kiến trúc - Nội thất đẹp' được đăng bởi HOCVIEN-AWE, 5/11/20.

Lượt xem: 3,221

  1. HOCVIEN-AWE Thành viên cấp 2

    Bạn đang băn khoăn liệu mình có hợp với Học Ngành Thiết Kế Nội Thất hay không. Thống kê sau đây về người tham dự khóa huấn luyện và đào tạo thiết kế nội thất tại HN của AWE hoàn toàn có thể là một tham khảo hay cho bạn.

    Phần lớn không có rào cản nào để bước vào ngành nghề thiết kế nội thất nhưng những thông tin sau đây sẽ khiến cho bạn hiểu hơn về xu hướng học thiết kế nội thất. Con số được thống kê sau đây được lấy số liệu từ các khóa huấn luyện Thiết Kế Nội Thất ngắn hạn và Học ngành nghề Nội Thất 18 tháng tại HN của AWE trong vòng 1 năm trở lại tới thời điểm hiện tại.

    1. Người theo học thiết kế nội thất, chúng ta là ai?

    – 39% học sinh theo học thiết kế nội thất làm ngành thiết kế xây dựng và liên quan đến thiết kế xây dựng.

    Đa số khi bước vào ngành thiết kế và xây dựng một thời gian dân ngành này mới hiểu rõ ngành nghề thiết kế nội thất là một bổ trợ đắc lực để cách tân và phát triển sự nghiệp của chúng ta. Thật vậy, với bất kỳ dự án kiến trúc thiết kế xây dựng nào chủ đầu tư chi tiêu cũng đều có ý định hoàn thiện phần thiết kế thi công nội thất. Không có trong trình độ chuyên môn thiết kế nội thất ở khía cạnh chủ thầu dự án. học sẽ bỏ lỡ cơ hội nhiều dự án thiết kế thi công nội thất, còn với kỹ sư thiết kế xây dựng bọn họ không có cơ hội thể hiện khả năng thiết kế nội thất của mình để được trọng dụng và thăng tiến trong việc làm dễ dàng. Dân gây dựng đua nhau học thiết kế nội thất đang là một xu hướng thực tế, từ giám đốc công ty thiết kế xây dựng học với mục đích quản lý nhân sự, kỹ sư xây dựng chiếm đa phần, kỹ sư thi công…Không ít sinh viên gây dựng nhậy bén với nhu cầu thị phần hiện nay nên đã tìm đến khóa đào tạo và huấn luyện thiết kế nội thất của AWE trước khi ra trường.

    – 32% học viên theo học thiết kế nội thất làm kinh doanh, chế tạo và thi công nội thất.

    Chúng ta thường là những người làm buôn bán một mặt hàng nào đó về nội thất như nội thất gỗ (bàn, ghế, giường tủ…), nội thất công sở, nội thất khu nhà bếp buôn bán phân phối đá/gỗ lát sàn, buôn bán thảm trải sản, kinh doanh đồ trang trí nội thất từ những đồ nội thất lớn cho đến những đồ nhỏ nhất như nến trang trí, rèm, giấy dán tường….Người chế tạo hay thi công nội thất như thợ xưởng, chủ xưởng, người sản xuất các đồ đạc, chất liệu vật liệu nội thất, nhóm thi công thạch cao và sơn, nhóm thi công về điện nước mạng, hệ thống điện… rất cần cách tân và phát triển sự nghiệp nhờ có năng lực thiết kế nội thất. Những người kinh doanh và sản xuất đồ nội thất với sự am hiểu thị phần đều hiểu rằng để tiến sâu vào ngành nghề, thành công và trở nên tân tiến rộng lớn hơn bắt buộc phải học thiết kế nội thất. không những vậy đa số chúng ta làm trong ngành kinh doanh khác như kinh doanh đồ xây dựng, buôn bán bất động sản….cũng nhận ra cơ hội và tốc độ cải cách và phát triển của ngành thiết kế nội thất hiện giờ nên họ có nhu cầu phát triển bổ sung cập nhật cho công việc và nghề nghiệp của chính bản thân mình thậm chí là đổi thay sang ngành nghề thiết kế nội thất.

    – 12% học sinh là chúng ta trẻ chưa đi làm hoặc mới đi làm và muốn theo đuổi nghề thiết kế nội thất.

    dù rằng không có học vấn và công việc liên quan đến thiết kế nội thất, xây dựng, bất động sản nhưng thiết kế nội thất thật sự tiềm năng và có sức hút với các bạn trẻ này.

    Chúng ta trẻ những người đam mê nghề thiết kế nội thất nhưng vì nhiều Lý Do mà không theo học ĐH ngành thiết kế nội thất như gia đình không ủng hộ, thi không đậu, sau khi học đại học rồi mới phát hiện ra ngành nghề tiềm năng này…Nhiều tình huống các bạn là học sinh sinh viên hoặc sinh viên mới giỏi nghiệp các trường có tiếng như ngoại thương, học viên bưu chính viễn thông, ĐH Hà Nội…nhưng niềm đam mê đột phá sáng tạo cái đẹp khiến chúng ta theo đuổi nghề thiết kế nội thất. cũng đều có những tình huống do các bạn học những nghề khó xin việc nên cần chuyển sang một ngành nghề đang thiếu nhân lực, các bạn ra quyết định chọn ngành nghề thiết kế nội thất sau khi mày mò về cơ hội ngành nghề bây giờ.

    – 9% học viên là học sinh sinh viên ngành kiến trúc, thiết kế nội thất

    Học sinh sinh viên các trường đại học kiến trúc, ĐH Mỹ thuật công nghiệp, ĐH mở, đại học Phương Đông…Họ là các NTK nội thất tương lai và chúng ta hiểu vai trò của việc học thực hành, học thiết kế nội thất tại trường ĐH chưa đủ để làm thiết kế nội thất, các bạn tham dự khóa đào tạo và huấn luyện thiết kế nội thất tại AWE để được trải nghiệm làm dự án thực tiễn, có thêm nhiều kỹ năng ngoài trường đại học để vững vàng bước vào nghề sau khi ra trường.

    – 5% người theo đuổi nghề thiết kế nội thất đến từ mọi nghề khác

    nghề thiết kế nội thất mở rộng và có sức lôi kéo bất cứ ai, người đến từ nhiều ngành nghề như dân công nghệ, tư vấn tài chính, quân đội, giáo viên, khu dã ngoại công viên chức nhà nước…. quan trọng đặc biệt trước tốc độ cách tân và phát triển của ngành thiết kế thi công nội thất và sự cắt giảm nhân sự của nhiều ngành nên chúng ta theo học thiết kế nội thất với một số dự định tương lai liên quan tới ngành thiết kế nội thất như là chuyển ngành nghề, tận dụng thời gian rảnh để thêm một nghề tay trái rất hot…

    – 3% người học thiết kế nội thất đơn giản vì sở thích, chúng ta yêu thích cái đẹp, có gu thẩm mỹ và làm đẹp giỏi và thích đột phá sáng tạo.

    bọn họ không khẳng định cách tân và phát triển nghề nghiệp hay sẽ khiến nghề thiết kế nội thất sau khi học nhưng đôi khi sau khóa đào tạo và huấn luyện chúng ta có sự thay đổi ngành nghề nghiệp: ban đầu chúng ta làm thiết kế nội thất cho gia đình, người thân, bạn bè miễn phí rồi kế tiếp thiết kế nội thất trở thành một ngành nghề tay trái của chúng ta. Đặc trưng của một số người trong nhóm này là đa phần chúng ta khá lớn tuổi so với các nhóm khác, họ đã có gia đình con cái, thu nhập ổn định và việc học thiết kế nội thất với mục tiêu chỉ là sở thích, không có mục tiêu nghề nghiệp cộng thêm việc thời gian của chúng ta rất hạn hẹp khiến cho nên trong thời gian học chúng ta chi tiêu thời gian ít, hay nghỉ học và không làm bài tập ở nhà.

    ...

Ủng hộ diễn đàn