Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

Tiểu đêm nguyên nhân vì sao ?

Chủ đề thuộc danh mục 'Quảng cáo - Dịch vụ - Mua bán về design' được đăng bởi quangminh1, 11/7/16.

Lượt xem: 750

  1. quangminh1 Mới đăng kí

    Thao thức buổi tối, giấc ngủ bị gián đoạn là những phiền toái, khó chịu của bệnh tiểu đêm. Nhưng không phải ai cũng biết rõ về nguyên nhân đi tiểu đêm nhiều lần, triệu chứng hay cách chữa triệu chứng tiểu đêm.
    [​IMG]
    NGUYÊN NHÂN CỦA BỆNH TIỂU ĐÊM
    Có rất nhiều nguyên nhân khác nhau gây tiểu đêm, trong đó có thể phân loại thành 2 nhóm nguyên nhân không liên quan bệnh lý (chức năng) và nhóm nguyên nhân xuất phát từ bệnh lý (thực thể).
    Một số nguyên nhân xuất phát từ bệnh lý (thực thể):
    Phì đại tuyến tiền liệt ở nam giới: là một vấn đề ở tuyến tiền liệt, thường gặp nhất là bướu lành tiền liệt tuyến. Được coi là một trong những bệnh phổ biến ở nam giới chỉ xếp thứ hai trong các bệnh về niệu khoa, vẫn chưa xác định được nguyên nhân trực tiếp.
    Khi tuyến tiền liệt trương phình, sẽ chèn ép bàng quang hoặc ống dẫn nước, khiến cản trở quá trình bài tiết nước tiểu đồng thời kích ứng hệ bài tiết, và biểu hiện thường thấy là đi tiểu nhiều, kể cả về đêm. Có người mắc bệnh đi 4 – 5 lần, có bệnh nhân nghiêm trọng hơn thì thức trắng đêm vì có tới chục lần đi tiểu.
    Chấn thương hậu sinh nở gây một số tổn thương niệu đạo cũng có thể là nguyên nhân như sa tử cung sau ngày sinh nở ở nữ giới.
    Viêm đường tiết niệu (hay viêm bàng quang): Bàng quang là bộ phận tích trữ lượng nước thải sau khi được thận lọc ra từ cơ thể. Viêm nhiễm bàng quang có thể do nhiều lý do, nhưng dù là viêm bàng quang cấp tính hay là mạn tính, cũng là nguyên nhân gây bệnh tiểu đêm nhiều. Các biểu hiện bệnh viêm bàng quang ngoài chứng tiểu đêm là đau bụng dưới, phía bên trên xương mu, tiểu lắt nhắt, tiểu buốt gắt, sốt.
    Suy thận mạn: Bước đầu của suy thận mạn tính (độ 2, 3) có triệu chứng suy yếu chức năng cô đặc nước tiểu gây hiện tượng tiểu đêm. Các biểu hiện của suy thận mạn tính là tiểu đêm, phù, da xanh, mệt mỏi, chán ăn, cơ thể suy nhược.
    Sỏi thận: Triệu chứng lâm sàng của bệnh rất khác nhau do còn tùy thuộc vào độ to nhỏ, vị trí của sỏi và các biến chứng do ảnh hưởng sỏi. Các biểu hiện lâm sàng thường bao giờ cũng có các triệu chứng như tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu đục… cả ban ngày lẫn ban đêm. Lưu ý ở một số trường hợp hòn sỏi cỡ 4 – 5 mm ở thận vẫn có thể không ảnh hưởng tới hoạt động của cơ thể trong năm.
    [​IMG]
    Đái tháo đường: Lượng đường trong máu tăng cao thường gây tiểu nhiều ngay cả vào ban đêm. Người bệnh tiểu đường đang được chữa trị nếu thấy có biểu hiện tiểu nhiều, tiểu đêm cần ngay lập tức kiểm tra các thông số về lượng đường trong máu.
    Đái tháo nhạt.
    Nguyên nhân hệ thần kinh như chèn ép tủy, bệnh Parkinson, hội chứng chèn ép tủy sống, xơ cứng rải rác…
    Một số trường hợp không liên quan đến các bệnh lý (nguyên nhân chức năng):
    Thói quen Ăn uống không hợp lý: Sử dụng nhiều nước, dùng nhiều canh vào buổi tối, uống các loại nước có chất kích thích (như nước ngọt, trà, coffee, rượu, bia) vào buổi tối.
    Sử dụng một số thuốc có tính lợi tiểu như thuốc hạ huyết áp (nhóm ức chế kênh canxi), thuốc lợi tiểu.
    Yếu tố tâm lý như stress, lo lắng, căng thẳng, mất ngủ hoặc chịu nhiều áp lực tâm lý. Nguyên nhân gây chứng tiểu đêm này thường gặp ở người trẻ tuổi với biểu hiện căng thẳng, lo âu, mất ngủ, tiểu nhiều lần cả ngày lẫn đêm. Khi “chú ý” thì tiểu nhiều, nếu tập trung vào công việc sẽ không mắc tiểu, không tiểu gắt, không tiểu buốt và xét nghiệm nước tiểu cho kết quả bình thường.
    Mang thai: trong quá trình mang thai các chất nội tiết của nhau thai sản xuất ra đồng thời cũng chính bào thai trong tử cung phát triển to dần sẽ chèn ép bàng quang.
    Do lớn tuổi khiến một số chức năng cô đặc nước tiểu của thận suy giảm. Người cao tuổi trên 80 thường phải thức dậy đi tiểu mỗi đêm khoảng 2 - 3 lần.
    Tình trạng mất kiểm soát một số phản xạ về thần kinh kiểm soát bàng quang.
    Hãy liên hệ ngay các bác sĩ Phòng khám đa khoa Khương Trung chúng tôi theo số: 0438 288 288 hoặc bạn có thể đến trực tiếp địa chỉ phòng khám ở 59 Khương Trung, Thanh xuân, Hà Nội, các bác sĩ luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn!

    ...

Ủng hộ diễn đàn