Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức đồ họa.
  1. Hãy đăng ký subscribe kênh Youtube mới của Việt Designer tại địa chỉ: Youtube.com/VietDesignerChannel để theo dõi các video về thiết kế đồ họa. Do trước đó kênh cũ bị Youtube quét không rõ lý do, trong thời gian chờ kháng cáo nếu các bạn thấy video trên diễn đàn bị die không xem được thì có thể vào kênh mới để tìm xem video sơ cua nhé.
    Loại bỏ thông báo

[Tranh chì] - Chân dung tự họa

Chủ đề thuộc danh mục 'Trưng bày tác phẩm Painting' được đăng bởi Nvhien, 29/5/15.

Lượt xem: 3,372

  1. Nvhien Mới đăng kí

    Hôm trước lang thang vào đọc hướng dẫn vẽ chân dung ở đây:
    http://forum.vietdesigner.net/threa...-o-cap-cao-boi-ngo-son-tung-ke-vo-danh.56224/
    Mình về làm theo cách kẻ ô rồi vẽ
    (Giấy A4, tẩy, bút chì 2B, 4B, 6B)
    Như thế này:
    7rRJuqy.jpg
    từ hình này:
    lltjm8z.jpg

    Chắc đây là tấm đầu cũng là tấm cuối vẽ theo phương pháp đó, vì mình không làm sao tẩy sạch ô đã kẻ được dù mình kẻ rất nhẹ, mờ (mình lấy điện thoại chụp nên không thấy ô kẻ, chứ scan lên là thấy á). Đang vẽ thử 1 tấm bằng cách nhìn thôi, hy vọng xong sớm.
    Ai đi qua có góp ý chân tình thì góp chứ đừng ném đá nha, mình không học vẽ, chỉ chơi vui thôi nên ném quá mất cảm hứng, hi.

    ...
    Phạm Hữu Dư, ToiHocDoHoa.comEstron Stiwdio thích bài viết này.
  2. Bachtran

    Bachtran Thành viên cấp 2

    Có một cách căn bản mà các bạn ít để ý. Là dùng bàn đèn và kẻ lưới lên tờ giấy khác (kiểu như layer lưới trong phoshop).

    Cách này thường dùng để bảo toàn bản phác chính, nếu đi nét mực sai trong truyện tranh. Cũng như tăng độ tập trung cho người vẽ.

    Còn dùng để scan copy hình gốc luôn thì thua :v
  3. Nvhien

    Nvhien Mới đăng kí

    "Còn dùng để scan copy hình gốc luôn thì thua :v " - cái đoạn này là sao nhỉ? Mình không hiểu á

    ý mình là mình đã kẻ ô lên tờ giấy trắng, rồi nhìn để vẽ theo, nhưng khi vẽ xong thì không xóa được mấy đường kẻ. (nhìn hình mình post không thấy đường kẻ nhưng nhìn ở ngoài thì thấy)
  4. Bachtran

    Bachtran Thành viên cấp 2

    Tức là để hình cần chép theo bên dưới và rọi đèn scan chép đó mà.
  5. bui manh thang

    bui manh thang Thành viên cấp 2

    ý bạn Bachtran có phải kiểu này không

    iME4U8G.png
    [​IMG][/IMG]
    NvhienBachtran thích bài viết này.
  6. Bachtran

    Bachtran Thành viên cấp 2

    Đúng noá đoá :))
    Nvhien thích bài viết này
  7. Nvhien

    Nvhien Mới đăng kí

    oh. Vậy có thêm 1 cách :) Tấm đang vẽ thì mình để trên máy tính rồi nhìn theo thôi, chả biết khi xong thì có ai nhận ra mẫu không ^_^. Lần sau mình thử cách của bạn
  8. Estron Stiwdio

    Estron Stiwdio Thành viên cấp 2

    Nếu muốn vẽ không kẻ ô thì bạn dùng cách đo các tỉ lệ bằng que đo, đi từ tổng thể tới chi tiết.
    Khi vẽ dạng vậy có quyền giữ nét phác, trục mặt...
    Đến lúc vẽ rồi, đừng chép!
    Dù khi vẽ không giống nhưng sẽ học được nhiều, nhớ được nhiều về giải phẫu!
    ToiHocDoHoa.comNvhien thích bài viết này.
  9. Nvhien

    Nvhien Mới đăng kí

    Cảm ơn bạn, tấm này không có lưới cũng không có que, chỉ nhìn thôi. Không giống ảnh gốc như kẻ lưới nhưng thấy thích hơn hẳn :)
    Bạn thân:

    Fpk0zeC.jpg
    hxEswnB.jpg
  10. Estron Stiwdio

    Estron Stiwdio Thành viên cấp 2

    Chỉnh sửa lần cuối: 29/5/15
    Nvhien thích bài viết này
  11. ong Bắp

    ong Bắp Thành viên cấp 2

    ~X(monkey
    bạn "rất nên" đọc qua sách giải phẫu trước khi chép tranh nhé
    Nvhien thích bài viết này
Từ khóa:

Ủng hộ diễn đàn